Biết làm việc

- Ở rất nhiều trường đại học, đang có “hội chứng tốt nghiệp xuất sắc, giỏi”, số sinh viên tốt nghiệp xếp vô hạng xuất sắc có thể tới 20%, loại giỏi là một nửa, còn trung bình và kém không đáng kể.
Biết làm việc

- Nghĩa là ở bậc đại học, tình trạng “lạm phát sinh viên giỏi” y chang như bậc phổ thông?

- Cũng tương tự thôi. Chỉ có điều lâu nay dư luận xã hội đổ dồn sự chú ý vô bậc phổ thông, còn bậc đại học thì sự quan sát đó đến trễ hơn. Tuy vậy, chất lượng đào tạo đại học đang ở mức đáng cảnh báo. Đa số sinh viên tốt nghiệp không đáp ứng được yêu cầu công việc thực tế. Dù ở khu vực doanh nghiệp hay cơ quan, tổ chức thì chuyện họ lơ ngơ khi làm việc cũng đều phổ biến.

- Nhưng tại sao tình trạng sinh viên nhận bằng tốt nghiệp xuất sắc và giỏi lại lậm?

- Rõ ràng, ở bậc học nào thì xếp loại xuất sắc, giỏi sẽ như phần chóp của kim tự tháp. Nếu kim tự tháp lật ngược vì xuất sắc, giỏi quá nhiều, đương nhiên điều đó không có thực chất. Các trường đại học đang phải cạnh tranh gay gắt với nhau để thu hút người học. Có lẽ đây cũng là một lý do quan trọng để họ cần làm marketing. Nhiều sinh viên có bằng xuất sắc, giỏi, giá trị thương hiệu sẽ tăng.

- Có thực mới vực được đạo. Để được công nhận chất lượng ở mức căn bản, ít ra sinh viên tốt nghiệp phải biết cách làm việc.

Tin cùng chuyên mục