Bình Thuận: Lại xảy ra sạt lở trên đèo Đại Ninh

Đất kèm đá bất ngờ đổ xuống đoạn Quốc lộ 28B (khu vực đèo Đại Ninh, tỉnh Bình Thuận) khiến giao thông bị ách tắc từ đêm 19-5.

Đến sáng 20-5, lực lượng chức năng của tỉnh Bình Thuận vẫn đang khẩn trương giải quyết vụ sạt lở gây ách tắc giao thông trên tuyến Quốc lộ 28B (khu vực đèo Đại Ninh, thuộc xã Phan Lâm, huyện Bắc Bình, Bình Thuận).

Trước đó, khoảng gần 22 giờ ngày 19-5, một lượng rất lớn đất, đá bất ngờ đổ xuống, bao phủ toàn bộ bề mặt đường tại khu vực trên, giao thông bị ách tắc.
Thời điểm xảy ra vụ việc có ít người qua lại nên không gây thiệt hại về người. 

Theo Ban An toàn giao thông giao thông tỉnh Bình Thuận, ngay sau khi nhận thông tin, lực lượng chức năng tỉnh đã có mặt, huy động nhân lực cùng phương tiện cơ giới giải quyết sạt lở.

Bình Thuận: Lại xảy ra sạt lở trên đèo Đại Ninh ảnh 1 Đến sáng 20-5, các phương tiện đã có thể lưu thông tạm qua vị trí bị sạt lở. Ảnh: Q.H.

Đến khoảng gần 3 giờ sáng nay thì tuyến Quốc lộ 28B qua đèo Đại Ninh đã tạm thông đường, nhưng lượng đất, đá vẫn còn rất lớn ở hai bên đường.

Quốc lộ 28B là tuyến đường kết nối Quốc lộ 1A đoạn qua Bình Thuận với Quốc lộ 20 của tỉnh Lâm Đồng. Tuyến đường có nhiều địa hình đồi núi, địa thế đất yếu nên thường xảy ra sạt lở.

Gần đây nhất, vào đầu tháng 5-2022, do mưa lớn kéo dài đã xảy ra sự cố sạt lở nghiêm trọng khiến giao thông bị ách tắc nhiều giờ trên đèo Đại Ninh.

Tin cùng chuyên mục