Cạnh tranh sòng phẳng

- Ở giải Vờ Lích đang diễn ra, có đa số đội tới giờ đều giống nhau với tình trạng “chưa chắc trụ hạng”. Nhóm đội so kè nhau từng điểm số sát rạt rất đông. Và chỉ cần sẩy chân 1-2 trận, họ có thể rớt vô nhóm cầm đèn đỏ.

- Nhiều câu lạc bộ từng ngồi mâm trên do đầu tư ít đi mà yếu, hay có nguyên nhân nào khác?

- Rõ ràng khi doanh nghiệp làm ăn khó khăn hơn, tiền bạc đổ vô bóng đá cũng phải hẻo. Ông bầu đổ sữa nuôi đội banh, lúc xịch đụi thì mọi chi tiêu đều bị ảnh hưởng. Nhưng ở phía khác, lại xuất hiện những dư luận ì xèo về sự công bằng. Bởi vẫn có đội mà nhà tài trợ và số tiền tài trợ đều úp mở, trong khi những đội khác công khai. Cùng một cuộc chơi, sao lại có chuyện người núp trong lùm, người phơi ngoài nắng?

- Thắc mắc vậy cũng có lý, để coi ban tổ chức giải xử lý ra sao. Có cái nữa cũng liên quan, là ở đội tuyển quốc gia, dường như không có cầu thủ nào chắc suất. Dù họ đã từng tạo dựng được vai vế ở giai đoạn trước, nhưng đến đoạn này mọi cầu thủ phải nỗ lực để chứng tỏ được mình.

- Đá banh cũng có cái giống như… kinh doanh điện, phải có thực lực mới giành được sự tôn trọng. Từ thể thao, thị trường đến nhiều thứ khác, thước đo của minh bạch đàng hoàng phải là cạnh tranh sòng phẳng.

Tin cùng chuyên mục