Chạy đua huy động tài chính tranh cử Tổng thống Mỹ

Việc huy động thành công tài chính luôn được xem là một trong những thước đo quan trọng trước thềm mỗi cuộc bầu cử Mỹ. Cuộc bầu cử năm nay không ngoại lệ khi Tổng thống Mỹ Joe Biden và người tiền nhiệm Donald Trump đều quyết liệt vận động gây quỹ cho cuộc chạy đua vào Nhà Trắng.

Tổng thống Mỹ Joe Biden và người tiền nhiệm Donald Trump. Ảnh: CNN
Tổng thống Mỹ Joe Biden và người tiền nhiệm Donald Trump. Ảnh: CNN

Lợi thế của đương kim Tổng thống

Hồ sơ của Ủy ban bầu cử Liên bang cho thấy chiến dịch tranh cử của Tổng thống Mỹ Joe Biden đang có ngân sách nhiều gấp 3 lần ngân sách tranh cử của cựu Tổng thống Donald Trump. Lợi thế tài chính đó cho phép ông Biden đi khắp cả nước để vận động cử tri và quyên góp được nhiều tiền hơn. Theo số liệu của Ủy ban bầu cử Liên bang, trong tháng 2-2024, chiến dịch của ông Biden thu về 53 triệu USD, lớn gần gấp 3 lần con số 20 triệu USD của ông Trump. Số tiền mà hai bên có để tranh cử trong tháng 3 cũng có chênh lệch lớn, khi ông Biden đang có tới 155 triệu USD có thể sử dụng trong tài khoản, còn ông Trump chỉ có khoảng 42 triệu USD.

Đáng chú ý, trong tuần qua, sự xuất hiện của 2 cựu Tổng thống Barack Obama và Bill Clinton, cùng hàng loạt ngôi sao, giúp chiến dịch tranh cử của ông Biden thu về hơn 25 triệu USD trong buổi vận động ở thành phố New York.

Về phía ông Donald Trump, cựu Tổng thống Mỹ dành phần lớn thời gian để hầu tòa ở New York, cùng các cố vấn pháp lý tìm cách xoay các khoản tiền phạt. Kể từ khi giành được đề cử tổng thống của đảng Cộng hòa vào ngày 12-3, chiến dịch tranh cử của ông Trump mới chỉ tổ chức 1 sự kiện tranh cử duy nhất. Đội ngũ tranh cử của ông Trump đã bóng gió nhắc đến kế hoạch tổ chức một cuộc vận động tranh cử với mức gây quỹ dự kiến cho đến thời điểm hiện nay là 33 triệu USD. Ngày 6-4, ông Trump sẽ có buổi tiếp xúc với các nhà tài trợ tiềm năng tại câu lạc bộ Mar-a-Lago, bang Florida.

Cơ hội áp đảo

Theo giới quan sát, các rắc rối pháp lý mà ông Trump đang phải đối mặt khiến ông có ít thời gian tranh cử hơn, đồng thời cũng là mối bận tâm của cả cử tri ủng hộ và nhà đầu tư. Nhiều người đã lo ngại khả năng ông Trump có thể sử dụng tiền gây quỹ để trả các “hóa đơn” pháp lý của mình. Truyền thông Mỹ nhận định nếu tổ chức thành công sự kiện trên, cựu Tổng thống Donald Trump sẽ ghi được “một bàn danh dự vào lưới” Tổng thống Joe Biden. Bên cạnh đó, số tiền tài trợ 33 triệu USD sẽ giúp giảm tải phần nào gánh nặng tài chính cho ông Trump trong bối cảnh cựu Tổng thống phải đối mặt với các khoản tiền nộp phạt với tổng giá trị lên đến hơn 460 triệu USD.

Trong khi đó, tiền quỹ của Ủy ban Quốc gia đảng Cộng hòa hiện đang kém hơn so với của Ủy ban Quốc gia đảng Dân chủ. Theo Giáo sư Paul Whiteley tại ĐH Essex (Anh), đảng Cộng hòa đang phải chi nhiều hơn đảng Dân chủ trong kỳ bầu cử 2024. Chỉ tính riêng số tiền chi cho kỳ vận động tranh cử Tổng thống Mỹ 2024, không tính các khoản cho bầu cử lập pháp và bầu cử địa phương cấp bang, đảng Cộng hòa cho đến đầu tháng 3-2024, đã chi 191 triệu USD.

Con số này bên phía đảng Dân chủ chỉ là 48 triệu USD. Sự chênh lệch này chủ yếu do ông Joe Biden hầu như không có đối thủ quan trọng trong kỳ bầu cử sơ bộ của đảng Dân chủ, trong khi bên phía đảng Cộng hòa có tới 9 ứng viên tranh cử và Ủy ban Quốc gia đảng Cộng hòa đều phải chi cho các chiến dịch vận động của các ứng viên này.

Tin cùng chuyên mục