Sức mua phục hồi
Theo Sở Công thương TPHCM, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn trong nửa đầu năm nay tăng 11,46% so với cùng kỳ năm trước; riêng doanh thu bán lẻ hàng hóa đạt khoảng 454.059 tỷ đồng, tăng 15,72%. Đà tăng này được hỗ trợ bởi nguồn cung hàng hóa dồi dào, hệ thống phân phối vận hành ổn định và các chương trình kích cầu, xúc tiến thương mại được triển khai với quy mô lớn hơn những năm trước. Sức mua phục hồi khá đồng đều giữa các kênh phân phối. Tại các chợ truyền thống ở khu vực trung tâm, doanh thu tăng khoảng 10%, chủ yếu ở nhóm lương thực, thực phẩm thiết yếu. Tại các chợ phục vụ khách du lịch tại khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu ghi nhận lượng khách tăng 30%-40% trong mùa hè, kéo theo doanh số các mặt hàng ẩm thực, hải sản và đặc sản địa phương đều tăng. Trong khi đó, hệ thống siêu thị và trung tâm thương mại cũng duy trì mức tăng trưởng trên 10% nhờ nguồn hàng ổn định và nhiều chương trình kích cầu tiêu dùng.
Ông Nguyễn Ngọc Thắng, Phó Tổng giám đốc Saigon Co.op, cho biết, sức mua trên toàn hệ thống Saigon Co.op trong 6 tháng vừa qua đã tăng gần 15% so với cùng kỳ. Kết quả này đến từ việc các hệ thống siêu thị Co.opmart, Co.opXtra… duy trì nhiều chương trình bình ổn thị trường,triển khai các chương trình khuyến mãi tập trung vào nhóm hàng thiết yếu, phù hợp hơn với nhu cầu chi tiêu của người dân. Tương tự, bà Nguyễn Ngọc Điệp, Giám đốc điều hành Công ty Alluvia Chocolatier, chia sẻ, so với năm ngoái, lượng khách ghé mua sắm tại các cửa hàng của Alluvia Chocolatier tăng mạnh hơn, đặc biệt là cửa hàng ở các trục đường Lê Lợi và Phan Châu Trinh (phường Bến Thành, TPHCM). “Cùng với sự phục hồi của du lịch, việc thành phố liên tục mở rộng các không gian công cộng, điểm tham quan và hoạt động thu hút du khách đã góp phần gia tăng lượng khách tại nhiều cửa hàng ở khu vực trung tâm. Đây cũng là tín hiệu tích cực đối với các doanh nghiệp kinh doanh hàng hóa đặc sản của Việt Nam”, bà Nguyễn Ngọc Điệp nhận định.
Tăng khuyến mãi để kích cầu
Theo Sở Công thương TPHCM, trong những tháng cuối năm, để thương mại, dịch vụ đóng góp nhiều hơn vào mục tiêu tăng trưởng hai con số, thành phố sẽ đổi mới cách thức kích cầu. Thay vì chỉ tập trung vào các chương trình giảm giá theo từng đợt, các hoạt động kích cầu sẽ được kết nối với du lịch, văn hóa, ẩm thực, giải trí và kinh tế đêm nhằm tạo thêm động lực cho tiêu dùng; tiếp tục đầu tư phát triển hạ tầng thương mại để mở rộng đầu ra cho doanh nghiệp. Cụ thể là đầu tư vào hệ thống logistics, trung tâm phân phối và bán lẻ hiện đại; nâng cấp chợ truyền thống; phát triển các mô hình mới như trung tâm outlet, sàn giao dịch hàng hóa... Ông Lê Huỳnh Minh Tú, Phó Giám đốc Sở Công thương TPHCM, thông tin, sắp tới, thành phố còn triển khai hàng loạt chương trình xúc tiến thương mại, kết nối cung - cầu và liên kết vùng nhằm đưa hàng hóa vào hệ thống phân phối hiện đại. Riêng chương trình khuyến mãi tập trung lớn nhất năm sẽ chia 2 đợt, kết hợp nhiều hoạt động du lịch, văn hóa, ẩm thực và giải trí để thu hút người tiêu dùng.
Theo ông Nguyễn Ngọc Thắng, Phó Tổng giám đốc Saigon Co.op, doanh nghiệp sẽ phối hợp với nhà cung cấp đa dạng hóa danh mục hàng hóa, phát triển thêm nhiều sản phẩm phù hợp với từng nhóm khách hàng và duy trì giá bán ổn định, đặc biệt đối với các mặt hàng thiết yếu. Song song đó, hệ thống từng bước làm mới không gian mua sắm tại một số siêu thị như Co.opmart đường Cống Quỳnh, Co.opmart xa lộ Hà Nội..., mở rộng cơ hội đưa các sản phẩm OCOP (chương trình Mỗi xã một sản phẩm) và đặc sản vùng miền vào hệ thống phân phối. “Các chương trình kích cầu hiện nay đang chuyển sang hoạt động hướng đến hiệu quả thực chất, bám sát nhu cầu người tiêu dùng. Đây cũng là định hướng để Saigon Co.op tiếp tục đổi mới hoạt động kinh doanh, duy trì đà tăng trưởng trong nửa cuối năm nay”, ông Nguyễn Ngọc Thắng nhấn mạnh.
Ở nhóm doanh nghiệp sản xuất, bán lẻ đặc sản, ông Lê Quốc Nam, Giám đốc Công ty TNHH Công nghệ thực phẩm Bình Minh, cho biết, doanh nghiệp đang hoàn tất những thủ tục cuối cùng để đưa các sản phẩm OCOP như rong biển và rong nho vào hệ thống Co.opmart. Cùng với việc giữ ổn định giá bán, công ty sẽ đẩy mạnh các hoạt động giới thiệu sản phẩm tại điểm bán; tiếp tục làm việc với nhiều hệ thống bán lẻ khác để mở rộng độ phủ, tạo điều kiện để người tiêu dùng dễ dàng tiếp cận sản phẩm hơn. Công ty Alluvia Chocolatier đưa vào hoạt động thêm cửa hàng tại khu vực chợ Bến Thành, chuẩn bị khai trương điểm bán mới tại tòa nhà Bitexco, phát triển thêm các dòng sản phẩm phục vụ khách du lịch và người tiêu dùng trong nước.
Hiện TPHCM có 66 trung tâm thương mại, 300 siêu thị, 405 chợ và khoảng 3.653 cửa hàng tiện lợi. Cùng với mạng lưới phân phối ngày càng hoàn thiện và các chương trình kích cầu quy mô lớn, Sở Công thương TPHCM kỳ vọng sức mua sẽ tiếp tục tăng trong nửa cuối năm 2026, qua đó hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường, thúc đẩy tiêu dùng và đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế chung.