"Chuyện của chúng tôi" - rưng rưng ký ức

Cuốn sách Chuyện của chúng tôi - tác giả Võ Hồng Phúc, nguyên Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã chính thức ra mắt độc giả. Như tác giả chia sẻ, ông đặt tên cuốn sách là Chuyện của chúng tôi bởi trong đó không phải là chuyện của riêng ông, mà là chuyện của cả gia đình, dòng họ, làng quê, lớp học, cơ quan... 

Buổi ra mắt sách của tác giả Võ Hồng Phúc ấm áp và rộn tiếng cười. Rất nhiều người thân, bạn bè... có mặt để chia vui với tác giả, lắng nghe những câu chuyện chân thực và giản dị gắn với những năm tháng của ông. Từ ký ức tuổi thơ cho đến những bước trưởng thành, quá trình hội nhập, phát triển của đất nước...

Tác giả Võ Hồng Phúc chia sẻ có một số người viết khuyên rằng nếu anh ngại thì cứ kể những câu chuyện của mình, sẽ có người chắp bút thay anh, nhưng ông nghĩ, văn là người, bởi vậy, nấn ná mãi rồi ngay chính ông cũng không nghĩ khi đã ngấp nghé ở tuổi 80 mình lại viết sách

Tác giả Võ Hồng Phúc chia sẻ có một số người viết khuyên rằng nếu anh ngại thì cứ kể những câu chuyện của mình, sẽ có người chắp bút thay anh, nhưng ông nghĩ, văn là người, bởi vậy, nấn ná mãi rồi ngay chính ông cũng không nghĩ khi đã ngấp nghé ở tuổi 80 mình lại viết sách

Tác giả cho biết, sau khi nghỉ hưu, ông thường kể lại những chuyện vui, buồn, chuyện chính sự, chuyện đời thường… cho bạn bè nghe. Năm 2021, thời điểm dịch Covid-19 căng thẳng, phong tỏa khắp nơi, chính thời điểm ấy ông bắt đầu nhớ và viết lại vài câu chuyện cũ, đưa lên Facebook. Bạn bè xa gần đọc, khen hay, được nhiều người thích và nhiều người bình luận. Nhiều người còn nói: Anh viết nữa đi!

“Tôi viết được khoảng 40 bài, nhiều bạn bè khuyên nên sắp xếp lại, in thành cuốn sách, để lại cho con cháu, cho gia đình và những người thân thiết. Sau khi sắp xếp lại các chương mục, Chuyện của chúng tôi đã ra đời", tác giả Võ Hồng Phúc kể.

Là một trong những người quen và làm việc với tác giả Võ Hồng Phúc từ những năm 1980, bà Phạm Chi Lan chuyên gia kinh tế là một trong số ít người được đọc trước với tư cách là một người từng sát cánh với tác giả trong nhiều công việc trước đây, xúc động chia sẻ, hiếm có cuốn sách nào mang lại cho bà những cảm xúc đặc biệt như "Chuyện của chúng tôi ghi chép về một thời để nhớ". “Cuốn sách đã đưa tôi về những miền ký ức cách đây cả nửa thế kỷ với bao buồn vui, giúp tôi hồi tưởng, chiêm nghiệm nhiều điều đã xảy ra, nay được kể lại một cách chân thật, giản dị, cởi mở, dưới cái nhìn hết sức tỉnh táo, bao dung và sự đúc kết nhẹ nhàng mà sâu sắc của tác giả”, bà Phạm Chi Lan nhận định.

Tác giả Võ Hồng Phúc ghi trong lời tựa: “Từ xưa, tôi chỉ quen viết tờ trình, báo cáo, lời văn không khỏi khô khan, mộc mạc, nhưng sự việc và con người thì là sự thật. Xin mọi người đọc để biết đến những câu chuyện thời xưa, của những người ngày xưa ấy. Bỏ qua cho cách viết khô khan, mộc mạc của tôi”!

Tác giả Võ Hồng Phúc ghi trong lời tựa: “Từ xưa, tôi chỉ quen viết tờ trình, báo cáo, lời văn không khỏi khô khan, mộc mạc, nhưng sự việc và con người thì là sự thật. Xin mọi người đọc để biết đến những câu chuyện thời xưa, của những người ngày xưa ấy. Bỏ qua cho cách viết khô khan, mộc mạc của tôi”!

Một lần nữa bày tỏ sự ngưỡng mộ với trí nhớ tuyệt vời của tác giả Võ Hồng Phúc, nguyên Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh khẳng định, dù mới đọc khoảng 10 chuyện trong cuốn sách, liên quan đến những việc khi ông còn là Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai, nhưng có thể hình dung cuốn sách này rất phong phú, không gian rất rộng về một con người đặc biệt. Mà ông Vinh gọi đó là một hiện tượng, vì ông Võ Hồng Phúc vừa giỏi chuyên môn, văn thơ, chữ nho, trí nhớ cũng tuyệt vời, rất đáng ngưỡng mộ.

“Ông Phúc không chỉ nhớ chính xác về số liệu mà còn nhớ cả không gian, thời gian, chi tiết những câu chuyện rất xa xưa. Cuốn sách Chuyện của chúng tôi không chỉ là tài liệu quý giá, quan trọng trong kho tàng những cuốn hồi ký vì đã đề cập nhiều đến vấn đề đối ngoại, chính sách và các vấn đề khác mà còn có tác động mạnh mẽ đến những người trẻ và cả những người già. Mỗi người sẽ có cách tiếp cận riêng bởi sự đáng đọc, đáng học, đáng xem lại của tác phẩm”, ông Vinh nhấn mạnh.

Chia sẻ tại buổi ra mắt sách, Ông Kinoshita, Tổng Giám đốc Sojitz Việt Nam cho biết, sẽ dịch, độc quyền in ấn và phát hành cuốn sách tại Nhật Bản. Tổng Giám đốc Sojitz Việt Nam cho hay, bà Haruka (người Nhật Bản) đã được chọn để dịch cuốn sách sang tiếng Nhật, công việc dịch đã gần như hoàn thành và dự kiến bản tiếng Nhật sẽ xuất bản ở Nhật Bản vào tháng 9-2023. “Tôi hy vọng rằng tất cả các bạn sẽ đón nhận cuốn sách này, nhìn lại kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Nhật Bản và cùng suy nghĩ xem 50 năm tiếp theo sẽ nên như thế nào”, ông Kinoshita chia sẻ.

Tin cùng chuyên mục