Mấy tháng trước, thông tin trên mạng Internet cho thấy, đón năm Đinh Hợi (được coi là năm con Lợn vàng, biểu tượng của sự sung túc, giàu có, nhiều tài lộc), nhiều người dân ở Hàn Quốc, Trung Quốc đổ xô sinh con. Giờ đây, theo nhận định của một số chuyên gia, Việt Nam cũng đang ở trong tình trạng tương tự. Năm nay, chắc chắn số trẻ ra đời sẽ cao hơn các năm trước.
Năm nay được coi là năm quý để các bậc cha mẹ sinh con (gần đây nhất là năm Quý Mùi năm 2003). Để có được đứa con cầm tinh con “heo vàng” mà theo quan niệm dân gian, phải 60 năm mới có một năm Đinh Hợi, ngay từ năm trước, nhiều cặp vợ chồng đã khởi động để sinh con trong năm nay. Điều này được thể hiện ngay trong 5 ngày nghỉ Tết, trung bình mỗi ngày BV Phụ sản Trung ương (cơ sở phụ sản hàng đầu ở phía Bắc) đón 40-50 bé Đinh Hợi chào đời. Đặc biệt, hôm qua (22-2), con số em bé chào đời tại BV này là gần 80 em, đây là con số kỷ lục từ trước đến nay.
Hiện tại, theo khảo sát của phóng viên SGGP 12giờ, các phòng siêu âm, nhất là siêu âm 3-4 chiều tại Hà Nội luôn đông thai phụ đến kiểm tra sức khỏe thai nhi. Đặc biệt, các phòng siêu âm của BV Phụ sản T.Ư, BV Phụ sản Hà Nội luôn trong tình trạng quá tải. Theo thạc sĩ Trần Danh Cường, BV Phụ sản T.Ư, một trong chuyên gia chẩn đoán hình ảnh thai nhi có tiếng ở Hà Nội, từ cuối năm 2006 bắt đầu có sự gia tăng phụ nữ mang thai so với trước đó.
Đó là dấu hiệu cho thấy các cặp vợ chồng “chuẩn bị” để có em bé tuổi Đinh Hợi. Hầu hết các thai phụ đều cho rằng, năm Đinh Hợi là năm tốt để sinh con, nhất là con trai, nên đã vận dụng các kiến thức, kể cả Đông y và Tây y để có thể sinh con như ý muốn.
Đáng chú ý là trên diễn đàn webtretho còn thành lập hẳn Hội những người muốn sinh con năm Đinh Hợi. Các thành viên tỏ ra rất am hiểu về lĩnh vực này, họ chỉ cho nhau làm thế nào để nhanh chóng “đơm hoa kết trái”, cách sinh con trai theo ý muốn… Không chỉ các cặp vợ chồng mà theo ghi nhận của phóng viên, hầu hết các các bậc làm ông, làm bà cũng đều tuân theo quan niệm năm Đinh Hợi là năm rất tốt để có thêm con, thêm cháu, vì vậy rất sẵn sàng khích lệ con cháu sinh đẻ trong năm nay.
Theo TS Nguyễn Viết Tiến, Giám đốc BV Phụ sản T.Ư khoảng 10 năm trở lại đây, tại BV, số trẻ em ra đời năm sau đều cao hơn năm trước từ 15%-20%. Nhưng những năm được dân gian đánh giá là đẹp như Canh Thìn (2000), Quý Mùi (2003) và trước năm Đinh Hợi này thì số sản phụ đến khám thai và đăng ký sinh con đều tăng đột biến. Thống kê của BV cho thấy năm 2006, có 18.000 trẻ chào đời tại BV. Năm 2007, dự kiến con số này sẽ tăng lên 20.000 trẻ.
Ngay từ bây giờ, số lượng thai phụ đến khám thai tại BV này đã tăng cao so với thời điểm này năm trước. Cũng vì dự đoán trước tình hình này nên ngay từ cuối năm 2006, Ban giám đốc BV Phụ sản T.Ư đã mua sắm thêm 2 dàn máy nội soi, trang thiết bị chuyên khoa phục vụ nhu cầu khám thai của thai phụ.
Ông Tiến cho biết, năm 2007, BV sẽ đầu tư thêm dàn máy nội soi cùng hệ thống monitor theo dõi thai và tăng cường thêm thiết bị cho phòng chăm sóc trẻ sơ sinh. “Cũng không loại trừ khả năng nếu quá tải nặng nề, chúng tôi sẽ phải cho sản phụ xuất viện sớm hơn thông lệ để bảo đảm phục vụ đầy đủ”, ông Tiến khẳng định.
Ngoài ra, BV sẽ thành lập đội ngũ bác sĩ, y tá chăm sóc trẻ sơ sinh tại nhà để phục vụ những gia đình có nhu cầu, vừa đảm bảo sức khỏe cho mẹ và bé, vừa giúp giảm tải bệnh nhân nằm viện.
THẢO - LINH
Theo thống kê của Bộ Y tế, chỉ riêng trong 3 ngày Tết vừa qua, cả nước đã có trên 2.000 đứa trẻ ra đời. |