Công viên “mở”: Muộn còn hơn không!

Công viên “mở”: Muộn còn hơn không!

Là địa điểm vui chơi giải trí ngoài trời có diện tích lớn nhất TP Đà Nẵng, tuy nhiên, gần 30 năm qua, do xây kiểu kín cổng, cao tường đã khiến công viên 29-3 không còn là tụ điểm phục vụ công chúng. Gần đây, công viên 29-3 đã được tháo dỡ tường rào, tạo điều kiện thuận lợi cho nhu cầu vui chơi giải trí của nhân dân.

Công viên “mở”: Muộn còn hơn không! ảnh 1
Công viên 29-3 Đà Nẵng vừa được tháo dỡ phục vụ nhân dân

UBND TP Đà Nẵng đã thống nhất chủ trương quy hoạch lại toàn bộ công viên 29-3 gồm tổ chức lại không gian kiến trúc cảnh  quan, hệ thống giao thông, cây xanh, sửa chữa lại cổng chính. Với  diện tích trên 19ha, trong đó diện tích mặt nước gần 11ha; theo thiết kế mới, công viên 29-3 sẽ có bãi đậu xe và các khu vui chơi dành cho các lứa  tuổi, đồng thời được trồng thêm khoảng 907m2 cỏ gừng, 1.600 cây chuỗi ngọc cao và cây Bạch Ngọc Anh cao 60cm, trên 800 cây trâm ổi. Dự kiến, giá trị xây lắp các hạng mục nâng cấp cải tạo công viên khoảng  trên 2,3  tỷ đồng.

Nhiều  thập  niên qua, nhất là khi Đà Nẵng trở thành đô thị loại 1, công viên 29-3 với cơ chế quản lý cũ, nhiều khu vực mặt tiền chủ yếu dành cho các nhà hàng thuê để kinh doanh, nên bị dư luận phản ứng, nhiều lần đòi đập bỏ tường rào. “Đã xây công viên thì phải ra công viên, là nơi vui chơi, giải trí đáp ứng nguyện vọng của mọi người”, người dân ở gần kề công viên thường phản ánh những ý kiến tương tự như vậy.

Hiện nay, bờ tường công viên 29-3 đã được đập bỏ hơn 100m (thuộc đường Nguyễn Tri Phương) còn khoảng 900m chưa tháo dỡ. Nguyên nhân là không thể phá dỡ tràn lan mà phải làm cuốn chiếu, phá tới đâu dọn tới đó, bố trí xây dựng lại bồn hoa, ghế đá phù hợp với cảnh quan”. Dự kiến từ nay đến cuối năm, việc tháo dỡ bờ tường công viên sẽ hoàn chỉnh.

Tại Đà Nẵng, chuẩn cây xanh là 10m2/người nhưng thực tế chỉ đạt 0,5m2/người. Do đó, việc cải tạo lại công viên 29-3 trở thành một công viên “mở” là một trong những việc làm cần thiết trong chiến lược chung về giữ gìn, tận dụng lợi thế địa hình và cảnh quan để Đà Nẵng xanh hơn, phát triển bền vững hơn....

TRẦN TRUNG SÁNG

Tin cùng chuyên mục