Cùng ấm bụng

- Sức mua của những ngày cận tết đang nhích lên. Doanh số bán hàng ở các siêu thị tăng tốc, tạo ra độ chênh rõ rệt so với chợ truyền thống. Dù mức thu nhập chưa phải là ngon lành, nhưng số đông người tiêu dùng đã chi trả nhiều hơn cho thực phẩm và những món phục vụ nhu cầu tết.

- Điều gì đáng chú ý trong hoạt động thị trường mùa tết năm nay?

- Đáng ghi nhận nhất là giá cả ổn định. Để hỗ trợ sức mua, các siêu thị đã tạo ra mặt bằng giá cả dễ tiếp cận. Ngoài các mặt hàng được trợ giá, kệ hàng của nhiều siêu thị đã bám khá sát thị hiếu tiêu dùng. Đặc sản chất lượng cao với giá cạnh tranh cũng không khó kiếm. Phục vụ được vậy thì thiện cảm của người mua sẽ giúp doanh nghiệp phát triển bền vững.

- Hoạt động tiêu dùng hiện thời có gì chuyển biến so với trước?

- Chuyện này chưa được thống kê đầy đủ để phân tích sát sườn. Nhưng chiều hướng ăn lành mạnh đã được nhiều người quan tâm hơn. Cây kiểng, hoa chưng ít thấy chuyện hét giá. Bến xe miền Đông mới ở TPHCM cũng ghi điểm trong vận chuyển dịp tết. Khách đi xe đánh giá cao chuyện bán vé đúng giá niêm yết, nhà chờ mát mẻ, ghế ngồi êm.

- Kinh tế có phục hồi thì tiêu dùng mới có màu sắc khác. Cải thiện được bao nhiêu sau cơn khó ngặt cũng đáng mừng, vì đó là sự khích lệ cho cả thị trường cùng ấm bụng.

Tin cùng chuyên mục