Cùng chia lửa

- Nhà băng đang dư tiền, mà cho vay vẫn kẹt ngắc ngư. Tới nay, các tổ chức tín dụng xứ mình cam kết tổng tiền lãi cho vay sau 4 lần giảm lãi suất đã giảm 19.000 tỷ đồng. Lãi suất đi xuống, tại sao vốn vay vẫn không đi lên?

- Cái khó nhất hiện thời đối với doanh nghiệp vẫn là thị trường tiêu thụ. Cả ở thị trường nội lẫn ngoại, nhu cầu tiêu dùng ở mức thấp. Thiếu đầu ra, người làm ăn đành nằm im thở khẽ. Bởi đồng vốn có rẻ mà vay thì cũng không biết xài vào đâu. Mà sản xuất không thông thì dịch vụ sẽ vướng. Rốt cuộc người vay tiền ít đi, các nhà băng cũng xịch đụi.

- Vậy nghĩa là bó tay hết cách?

- Không phải vậy. Dòm trên diện rộng, vẫn có lĩnh vực làm ăn được, lời lãi còn xôm. Nhưng ngay cả khi doanh nghiệp có sức, thủ tục cho vay phức tạp vẫn khiến họ khó tiếp cận tín dụng. Một chuyện hay tạo ra rào cản cho doanh nghiệp là tín dụng “cào bằng” cho cả năm. Trong khi đó, nhu cầu vốn vay lại tùy thuộc vào từng thời điểm và không phải lúc nào cũng dự đoán được.

- Hiểu rồi. Tình trạng đó khiến lúc cần vốn lớn lại không được vay thêm, cơ hội vuột mất. Sắp tới, khi kinh tế khởi sắc hơn, quan hệ nhà băng - doanh nghiệp cũng phải linh hoạt để gỡ khó kịp thời. Dù lúc thuận hay lúc nghịch, bên cho vay và đi vay đều cần cùng “chia lửa”.

Tin cùng chuyên mục