Cứu bệnh nhân đột quỵ, hôn mê

Bệnh viện Xuyên Á vừa cấp cứu bệnh nhân N.T. (38 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn, TPHCM) bất ngờ bị đột quỵ, hôn mê.
Nhờ được cấp cứu kịp thời chị T. không ảnh hưởng đến tính mạng. Ảnh: Bệnh viện cung cấp
Nhờ được cấp cứu kịp thời chị T. không ảnh hưởng đến tính mạng. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Theo người nhà bệnh nhân, chị T. đang khỏe mạnh và bán hàng cùng chồng thì đột ngột đau đầu, chóng mặt, sau đó lên cơn động kinh, co giật nửa người bên trái, giảm ý thức dần và hôn mê.

Chị T. nhập viện trong tình trạng hôn mê, kích thích có mở mắt, không trả lời, co giật liên tục. Sau khi xử lý tình trạng co giật, các bác sĩ chụp CT sọ não kiểm tra. Kết quả, bệnh nhân có xuất huyết lan tỏa do vỡ túi phình động mạch kèm giãn não thất cấp. Các bác sĩ chuyên khoa Ngoại thần kinh đã phẫu thuật khẩn cấp tránh nguy cơ xuất huyết ồ ạt đe dọa tính mạng bệnh nhân. Sau hơn 3 giờ, ca phẫu thuật kết thúc thành công. Hiện tình trạng bệnh nhân đã ổn định.

Tin cùng chuyên mục