
Xe bồn cấp nước ngay khi có sự cố
Lâu nay, Cấp nước Gia Định đảm nhiệm việc cung cấp nước sạch cho người dân ở khu vực cư xá Thanh Đa thông qua đồng hồ tổng. Lượng nước tiêu thụ hàng tháng khoảng 2.000m3 . Tình huống giả định là một trong những phương án được Cấp nước Gia Định thực hiện tại buổi diễn tập cấp nước an toàn diễn ra vào một ngày cuối tháng 9. Hoạt động diễn tập được thực hiện tại lô I, II cư xá Thanh Đa - nơi có 321 hộ dân đang sinh sống. Theo đó, ngay khi nhận được thông báo từ nhân viên Cấp nước Gia Định, đông đảo người dân sống tại cư xá Thanh Đa nhanh chóng đến điểm tập trung và nhận túi nước để lấy nước sạch được cấp từ xe bồn.
Cụ thể, tình huống Cấp nước Gia Định giả định là có một sự cố gây bể ống nước, làm mất nước tại lô I, II cư xá Thanh Đa. Thời gian mất nước kéo dài 12 giờ. Các bộ phận của Cấp nước Gia Định phải phối hợp và kích hoạt phương án cấp nước khẩn cấp để duy trì cấp nước cho người dân. Cụ thể là cấp nước qua xe bồn, phát túi nước cá nhân trong thời gian khắc phục sự cố.
Ông Nguyễn Tuấn Ngọc, Phó Giám đốc Công ty CP Cấp nước Gia Định, cho biết, 7 lô chung cư tại cư xá Thanh Đa có hơn 1.200 hộ dân được đơn vị cung cấp nước sinh hoạt từ tuyến ống cấp nước chính D400, sau đó từ mạng lưới ống nhánh đi vào các bể ngầm đưa lên nhà từng hộ dân. Do đây là chung cư cũ, niên hạn trên 50 năm nên khả năng xảy ra các sự cố hư hỏng, gây mất nước hoàn toàn có thể xảy ra. Cùng với đó, hoạt động diễn tập nhằm ứng phó sự cố bể ống cấp nước và giúp cán bộ, công nhân viên ngành cấp nước thuần thục các quy trình ứng phó với sự cố trên hệ thống cấp nước.
Sau khi tham gia diễn tập, ông Phạm Năng Long, Trưởng khu phố 1, phường Bình Qưới, cho biết từ lâu nay, tại cư xá chưa xảy ra sự cố bể ống nước. “Việc tổ chức diễn tập ứng phó sự cố cấp nước là việc làm thiết thực nhằm đảm bảo an ninh, an toàn trong cung cấp nước sạch liên tục cho người dân. Buổi diễn tập cũng hướng dẫn cho hàng ngàn người dân cách chủ động ứng phó khi xảy ra sự cố gây mất nước, hạn chế ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt”, ông Long nhận xét.
Trước đó, Công ty CP Cấp nước Trung An cũng tổ chức diễn tập cấp nước an toàn tại chung cư khu nhà ở gia đình cán bộ Quân khu 7 (phường Trung Mỹ Tây, TPHCM) với tình huống bể ống cấp nước D100. Buổi diễn tập nhằm đảm bảo cấp nước được ổn định và liên tục, hạn chế tình trạng áp lực nước yếu, gián đoạn việc cung cấp nước trên diện rộng hoặc ảnh hưởng đến chất lượng nước; ưu tiên cung cấp nước cho các cơ sở và địa bàn trọng yếu: bệnh viện, trường học, cơ quan hành chính, chung cư. Liên quan đến hoạt động này, ông Bùi Thanh Giang, Quyền Tổng giám đốc Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (SAWACO) đánh giá cao công tác chuẩn bị, tổ chức buổi diễn tập cấp nước an toàn của Công ty CP Cấp nước Trung An. Ông cũng nhấn mạnh những khó khăn, thách thức, tầm quan trọng cũng như công tác phối hợp giữa đơn vị cấp nước với chính quyền địa phương và người dân khi có sự cố xảy ra.
Hiện đại hóa hệ thống quản lý vận hành
Trong giai đoạn 2025-2030, với bối cảnh biến đổi khí hậu, ô nhiễm nguồn nước diễn ra căng thẳng cùng với địa bàn mở rộng, yêu cầu về chất lượng dịch vụ đối với hệ thống cấp nước TPHCM trở thành nhiệm vụ chính trị quan trọng nhằm bảo đảm an sinh xã hội, góp phần nâng cao đời sống người dân, phát triển kinh tế. Do đó, SAWACO xác định cần thiết xây dựng chương trình “Bảo đảm an ninh, an toàn cấp nước, sẵn sàng ứng phó biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường, nguồn nước”. Việc này nhằm nâng cao năng lực của hệ thống cấp nước, sẵn sàng ứng phó với những tác động của biến đổi khí hậu và tình trạng suy giảm nguồn nước do ô nhiễm.
Đại diện SAWACO cho biết, đơn vị xác định các nhiệm vụ trọng tâm như: tham mưu kế hoạch cấp nước an toàn và an ninh nguồn nước trên địa bàn TPHCM, triển khai thực hiện kế hoạch sau khi được UBND TPHCM phê duyệt nhằm quản lý rủi ro, sẵn sàng ứng phó xử lý các sự cố, đảm bảo cung cấp nước sạch an toàn, liên tục, chất lượng nước đạt quy chuẩn của Bộ Y tế. Đơn vị cũng triển khai các phương án bảo đảm an toàn cấp nước trong tình huống khẩn cấp; chỉ đạo tổ chức thực hiện các giải pháp cấp nước khẩn cấp an toàn thông qua hệ thống giếng lẻ; duy trì chế độ vận hành và đề xuất các chủ trương, cơ chế quản lý các trạm nước dự phòng với UBND TPHCM.
Bên cạnh đó, đơn vị còn đầu tư hiện đại hóa hệ thống quản lý vận hành, tăng cường năng lực điều phối vận hành tổng thể hệ thống cấp nước như: giám sát chặt chẽ tình trạng hoạt động, cảnh báo kịp thời, điều phối vận hành mạng lưới cấp nước hiệu quả theo các phương án, kịch bản khác nhau, đặc biệt là trong các trường hợp sự cố. Trong đó, nghiên cứu ứng dụng các công nghệ và giải pháp mới thích ứng với sự biến đổi nguồn nước, ứng phó biến đổi khí hậu, giảm phát thải, bảo vệ môi trường và hướng tới phát triển bền vững. Đồng thời kiến nghị UBND TPHCM, Trung ương có chủ trương, chính sách phù hợp để có cơ chế bảo vệ tốt nhất nguồn nước phục vụ cấp nước sinh hoạt.
Theo SAWACO, để thực hiện các mục tiêu này, SAWACO đã đưa ra nhiều giải pháp mang tính cấp bách, ưu tiên. Trong đó, giai đoạn 2025-2027 cần phối hợp rà soát điều chỉnh quy hoạch, triển khai các bước nghiên cứu tiền khả thi dự án xây dựng các hạng mục bảo đảm an ninh nguồn nước (như hệ thống chuyển tải nước thô từ hồ Dầu Tiếng, các hồ chứa nước thô, các bể chứa và trạm bơm phân phối...). Song song đó, triển khai dự án xây dựng tuyến ống nước thô D2400 từ Trạm bơm Hóa An về Nhà máy nước Thủ Đức; thực hiện các giải pháp nâng cấp, cải tạo công nghệ, nâng cao chất lượng nước và tối ưu hóa quy trình vận hành cho các nhà máy nước hiện hữu (tiếp tục triển khai dự án chuyển tiếp cải tạo công nghệ và nâng cấp hệ thống điều khiển giám sát và thu thập dữ liệu từ xa - SCADA; dự án xử lý bùn cho Nhà máy nước Thủ Đức, Nhà máy nước Tân Hiệp).
SAWACO cũng triển khai nâng cấp hệ thống quản lý vận hành (Trung tâm Vận hành hệ thống cấp nước của Tổng công ty, các trung tâm vận hành mạng lưới phân phối tại các đơn vị) và nghiên cứu ứng dụng các công nghệ mới để hiện đại hóa hệ thống quản lý vận hành, hướng đến quản lý cấp nước thông minh.
Xây dựng chương trình, kế hoạch phải sát thực tiễn
Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn (SAWACO) vừa tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng công ty lần thứ V, nhiệm kỳ 2025-2030. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến 20 điểm cầu của các đơn vị với sự tham gia của hơn 1.380 cán bộ, đảng viên.
Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV SAWACO Dương Hồng Nhân nhấn mạnh, việc quán triệt, triển khai Nghị quyết, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng công ty lần thứ V, nhiệm kỳ 2025-2030 và 4 chương trình hành động có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển bền vững, toàn diện của Tổng công ty trong giai đoạn mới. Ông Dương Hồng Nhân yêu cầu các cấp ủy Đảng trực thuộc, đoàn thể Tổng công ty triển khai xây dựng chương trình hành động và kế hoạch toàn khóa thực hiện Nghị quyết Đại hội gắn với 4 chương trình mục tiêu phát triển giai đoạn 2025-2030, hoàn thành trong quý 4-2025.
Theo đó, việc xây dựng chương trình, kế hoạch phải thiết thực, sáng tạo, sát thực tiễn, chú trọng giải quyết các vấn đề cấp bách, nâng cao hiệu quả sản xuất - kinh doanh, chăm lo đời sống người lao động và tạo phong trào thi đua sôi nổi. Ông Dương Hồng Nhân kêu gọi các cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể cùng toàn thể cán bộ, đảng viên, công nhân viên, người lao động trong toàn Tổng công ty phát huy truyền thống đoàn kết, chủ động, năng động, sáng tạo, cộng đồng trách nhiệm cùng chung sức, đồng lòng, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng công ty đã đề ra.
LÊ TRANG