Đắng ngọt do mình

- Chuyện giải cứu cam lại đang chộn rộn. Có những nhóm tự nguyện mới lập, chia sẻ thông tin về đầu ra. Mỗi ngày tìm được người mua cho mấy chục tấn cam, cũng đâu phải dễ.

- Ở góc độ thị trường, cần lý giải theo quan hệ cung - cầu. Nông sản dội chợ là bởi nguồn cung đột ngột tăng mạnh, còn lực cầu vẫn đứng im. Mà cung tăng vọt lúc này có thể nhìn thấy từ mấy năm trước, khi nhà nhà nhất loạt trồng cam. Không có kênh tiêu thụ nào có thể hấp thụ khối lượng hàng hóa quá lớn trong một khoảng thời gian ngắn.

- Nghĩa là giải cứu cam hiện giờ cũng chung một kiểu với khoai lang tím, thanh long, mít… hồi trước?

- Đó là hậu quả tất yếu của việc canh tác không được tính toán chính xác dựa trên quan hệ thị trường. Canh tác diện tích càng lớn, càng phải có hợp đồng bao tiêu sản phẩm chặt chẽ. Làm ăn theo tập quán may rủi sẽ gây tổn thương dài dài, trước hết cho chính nông dân. Giải cứu nông sản tạm gỡ gạc được chút ít ngắn hạn, mà gây hại dài hạn.

- Bài học về sự đứt đoạn giữa người sản xuất và người tiêu thụ xảy ra quá nhiều lần mà vẫn trật vuột. Ngay cả sầu riêng hiện đang hút hàng mạnh cũng dễ “sụp hầm” vì dội chợ trong thời gian tới. Làm ăn mà phó mặc cho hên xui thì ngay cả cam cũng đắng. Cần giúp nông dân nối kết đầu ra với thị trường ổn thỏa, bởi đắng ngọt là do mình.

Tin cùng chuyên mục