- Ngân hàng Nhà nước mới nghiêm giọng phát đi cảnh báo về chuyện các nhà băng tăng lãi suất huy động. Bởi chuyện chạy đua lãi suất sẽ gây ra nhiều hệ luỵ, làm rối loạn thị trường tiền tệ.
- Lãi huy động tăng, đương nhiên lãi cho vay sẽ tăng. Chắc là nhiều ngân hàng ngửi thấy mùi thơm từ mùa làm ăn cuối năm đang tới gần?
- Người kinh doanh tiền sẽ muốn quay vòng vốn thật nhiều để sinh ra thêm lãi. Kinh tế chung mới khởi sắc được chút đỉnh, nếu đồng vốn trở nên mắc hơn, không ít doanh nghiệp sẽ mếu. Bản thân nhà băng cũng thừa biết rủi ro gây ra do đua lãi suất, nhưng với những ngân hàng thanh khoản yếu, họ hay coi nâng lãi suất huy động như một chiêu thức cạnh tranh.
- Nghĩ lại vẫn ớn vì cơn ác mộng đua lãi cao hồi chục năm trước. Nhà băng này dòm nhà băng kia, đẩy lãi huy động lên cao chót vót. Đua vậy, người đi vay xanh mặt, mà mần ăn lao đao do thiếu vốn thì cả xã hội mệt dính chùm.
- Lần này cảnh báo được phát ra sớm, không dễ xảy ra chuyện “nào mình cùng đua” kiểu vậy nữa đâu. Nhà băng làm ăn được, nghĩa là cùng phải cân bằng lợi ích với những phần khác của nền kinh tế. Chỉ chăm chăm cái lợi của mình, sẽ gây thiệt hại tùm lum. Dĩ nhiên là ai gửi tiền thấy lãi ngon cũng khoái. Nhưng miếng ngon nhất thời lại gây rủi ro cho lợi chung thì dễ nghẹn.
Đọc nhiều nhất
Giao thông - Đô thị
Thành lập tổ công tác thực hiện dự án Vành đai 3 TPHCM
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi vừa chấp thuận đề xuất của Sở GTVT TPHCM về việc thành lập các tổ công tác thực hiện dự án Vành đai 3 TPHCM.
Tạm cấm phương tiện lưu thông khu vực trung tâm TPHCM
Pacific Airlines đối diện nguy cơ dừng hoạt động
Khu du lịch Ana Mandara trả lại đất ven biển phục vụ người dân
Tăng cường kiểm tra và xử lý tình trạng chậm, hủy chuyến bay
Quy hoạch
“Xanh hóa” công trình xây dựng
Trong năm 2020, ngành xây dựng và bất động sản chiếm đến 36% mức tiêu thụ năng lượng trên toàn cầu và phát thải chiếm 37% tổng lượng phát thải CO2 liên quan đến sử dụng năng lượng. Đặc biệt, trong tổng lượng khí thải đó, các hoạt động vận hành tòa nhà phát thải chiếm 27% tổng lượng phát thải CO2 hàng năm.
Cuộc điều chỉnh quy hoạch tiếp nối lịch sử
Để Khu đô thị Tây Bắc hấp dẫn nhà đầu tư
Đà Nẵng: Thanh tra đột xuất 9 thửa đất giao cho doanh nghiệp
Cố đô Huế và cuộc di dân lịch sử
Sự kiện & Bình luận
Phát triển bền vững ĐBSCL thích ứng với biến đổi khí hậu
“ĐBSCL là một trong những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề của biến đổi khí hậu như lũ lụt, hạn hán, xâm nhập mặn do mực nước biển dâng cao, sạt lở bờ sông và các rủi ro liên quan đến khí hậu khác… ĐBSCL cần tinh thần tự tin, tự lực, tự cường vươn lên từ bàn tay, khối óc, mảnh đất, khung trời, cửa biển”, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã nhấn mạnh như thế tại hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư vùng ĐBSCL thời kỳ 2021-2030 được tổ chức tại TP Cần Thơ mới đây.