Di dời trụ điện, dỡ rào sắt lấn đường

Những ngày qua, ngành chức năng ở tỉnh Hà Tĩnh đã huy động các trang thiết bị, phương tiện, nhân lực triển khai công việc, di dời công trình trụ điện cao thế cao hàng chục mét bên vỉa hè tuyến đường Lê Văn Thiêm, thuộc địa bàn phường Hà Huy Tập, TP Hà Tĩnh.

Di dời trụ điện, dỡ rào sắt lấn đường

Sau khi việc di dời trụ điện hoàn tất (ảnh), ngành chức năng sẽ tiến hành tháo dỡ các cọc, khung và tấm lưới bằng sắt thép xung quanh hiện trường, hoàn trả mặt bằng để đảm bảo an toàn giao thông.

Trước đó, Báo SGGP số ra ngày 18-7-2023 đăng thông tin “Lấn đường để rào trụ điện”, phản ánh từ nhiều năm nay, để đảm bảo an toàn về lưới điện tại khu vực trụ điện cao thế, ngành chức năng đã cho lắp đặt hệ thống các cọc, khung và tấm lưới bằng sắt thép dài hàng chục mét, cao hơn 2m lấn ra gần giữa lòng đường Lê Văn Thiêm. Việc làm này vừa thu hẹp diện tích bề mặt tuyến đường, làm mất mỹ quan đô thị, vừa có nguy cơ gây mất an toàn giao thông.

Tin cùng chuyên mục