Đông A Books trưng bày những ấn bản sách đặc biệt, sách thủ công

Ngày 6-1, tại Bookbinders (211 - 213 Võ Văn Tần, phường 5, quận 3, TPHCM), Đông A Books đã tổ chức chương trình trưng bày các ấn bản giới hạn, đặc biệt; được thực hiện từ năm 2005 đến nay. Chương trình mở cửa tự do cho bạn đọc, từ 10 giờ đến 17 giờ hằng ngày, từ ngày 6 đến 8-1.

Trong khuôn khổ sự kiện, có tổng cộng 68 ấn bản sách giới hạn, đặc biệt (thường được gọi chung là sách S - viết tắt của từ special) được trưng bày, chia theo các giai đoạn tương ứng với quá trình hình thành và phát triển dòng sách này.

Các ấn bản đặc biệt đầu tiên do Đông A thực hiện, đa phần tập trung vào các tác giả Việt Nam đương đại

Các ấn bản đặc biệt đầu tiên do Đông A thực hiện, đa phần tập trung vào các tác giả Việt Nam đương đại

Từ năm 2005, Đông A bắt đầu cho ra mắt ấn bản đặc biệt đầu tiên: Văn mới 5 năm đầu thế kỷ. Đây là hợp tuyển văn xuôi của các tác giả mới và tác giả đang được mến mộ tại Việt Nam đương thời do nhà văn Hồ Anh Thái tuyển chọn. Sau cuốn đầu tiên này, trong vòng 10 năm, từ 2005-2015, Đông A tiếp tục ra mắt 5 ấn bản đặc biệt, gồm các tác phẩm văn chương của các nhà văn Việt Nam đương đại.

Tuy nhiên, dấu mốc quan trọng nhất trong sự hình thành và phát triển của dòng sách đặc biệt phải nhắc đến năm 2019, khi Đông A cho ra đời những ấn bản giới hạn theo kiểu mới, mở đầu thành công vang dội với Anh em nhà Karamazov. Tiếp theo đó là Kiêu hãnh và định kiến, Những ngôi sao Eger, Bố già, Hán Sở diễn nghĩa, Thiên hoàng Minh Trị, Robinson Crusoe...

Một số ấn phẩm S100 đầu tiên của Đông A giai đoạn II

Một số ấn phẩm S100 đầu tiên của Đông A giai đoạn II

Cùng mục đích giới thiệu rộng rãi các ấn bản S tới công chúng, từ ngày 19 đến 26-1 (tức từ 28 tháng Chạp âm lịch đến hết mùng 5 tết), Đông A sẽ có gian trưng bày và triển lãm một số ấn bản đặc biệt, giới thiệu một số công đoạn đóng sách thủ công tại Lễ hội Đường sách Tết Quý Mão 2023.

Các ấn bản này được đóng bìa PU, mạ nhũ vàng, ruột sách in trên giấy chất lượng cao… đồng thời được đầu tư hơn về phần nội dung và minh họa.

Đặc biệt, năm 2021 đánh dấu dấu ấn quan trọng trong hành trình sách S của Đông A khi thành lập xưởng sách thủ công. Với những kỹ thuật mới được tiếp cận, đơn vị này đã dần dần cho ra mắt các ấn bản đặc biệt mới.

14 ấn bản S100 phát hành trong 2 năm 2021 và 2022 như Truyện ngắn Nguyễn Huy Thiệp, Việt Nam sử lược, Cuốn theo chiều gió, Nghệ nhân và Margarita, Truyện cổ Grimm… được đóng bìa bằng da thật. Mỗi cuốn sách lại có các kỹ thuật làm gáy sách, khâu sách, làm tờ gác, xén trang… khác nhau.

Bạn đọc thích thú tìm hiểu sách giới hạn

Bạn đọc thích thú tìm hiểu sách giới hạn

Ông Trần Đại Thắng chia sẻ tại chương trình

Ông Trần Đại Thắng chia sẻ tại chương trình

Tại chương trình, ông Trần Đại Thắng tiết lộ, vào những ngày cuối năm 2022, Đông A đang thực hiện 1.000 cuốn The Great Gatsby (bản tiếng Anh) của F. Scott Fitzgerald với quy cách ấn bản giới hạn, bìa da microfiber. “Ấn bản sắp được xuất sang thị trường Mỹ. Đây là dấu ấn đầu tiên trong việc xuất khẩu sách giới hạn - một dấu mốc quan trọng trong chặng đường làm sách thủ công đáng nhớ của Đông A”, ông Thắng cho biết.

Ấn bản "The Great Gatsby" do Đông A thực hiện, chuẩn bị xuất khẩu sang Mỹ

Ấn bản "The Great Gatsby" do Đông A thực hiện, chuẩn bị xuất khẩu sang Mỹ

Tại Việt Nam, bạn đọc đã từng biết tới tiểu thuyết nổi tiếng The Great Gatsby này qua một số bản chuyển ngữ của nhiều dịch giả từ thập niên 1950 với nhiều tên gọi khác nhau như: Đại gia Gatsby, Gatsby vĩ đại, Nhà tài phiệt cuối cùng, Con người hào hoa

Trong lần xuất bản này, ngoài phiên bản tiếng Anh để xuất khẩu sang Mỹ, Đông A còn giới thiệu bản dịch mới của dịch giả Nguyễn Minh và bộ minh họa được thể hiện theo phong cách Pop Art của họa sĩ Phượng Vũ, dựa trên hình tượng nhân vật trong bộ phim Gatsby vĩ đại của đạo diễn Baz Luhrmann, ra mắt năm 2013.

Tin cùng chuyên mục