Đừng chụp dao rơi

- Dòng tiền quá mạnh đổ vào thị trường chứng khoán làm quá trời mã cổ phiếu tăng giá vù vù. Điều đáng chú ý gần đây là hàng loạt sếp bự doanh nghiệp đăng ký bán ra một lượng lớn cổ phiếu của chính doanh nghiệp mà họ đang điều hành. Chuyện này nên “phiên dịch” thế nào?

- Về danh nghĩa, họ công bố bán cổ phiếu để cơ cấu lại danh mục đầu tư hoặc giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân. Nhưng về thực tế, động thái đó báo trước chuyện sẽ xảy ra vào mùa đại hội cổ đông vào năm tới: doanh nghiệp sẽ tăng vốn. Mua cổ phiếu vùng đáy để bán vùng đỉnh, các sếp đó sẽ có thêm cục tiền mạnh, sẵn sàng để mua thêm lượng cổ phiếu phát hành tăng thêm. Gia tăng sở hữu, vị thế của họ trong doanh nghiệp vẫn chắc như bắp, và đương nhiên lại giàu hơn.

- Vậy những người đầu tư cỡ lòng tong nên phản ứng kiểu nào?

- Những người quản trị, điều hành biết rành sức khỏe doanh nghiệp. Khi họ ồ ạt chốt lời, thông thường giá cổ phiếu sẽ bắt đầu đi xuống. Nhà đầu tư nhỏ lẻ say sưa với xu hướng tăng ngắn hạn và bị kẹt khi thị trường đảo chiều. Điều phù hợp cho người ít vốn là luôn phải hiện thực hóa lợi nhuận, không ham ăn dày. Thị giá sau đợt tăng mạnh sẽ điều chỉnh sâu. Tỉnh táo khi thị trường đi xuống thì sẽ tăng tỷ lệ nắm giữ tiền mặt, đừng ham đu mà chụp dao rơi.

Tin cùng chuyên mục