Duy trì động lực

- Vờ Lích cũng kỳ. Vài vòng đầu tiên, đội nào cũng tỏ ra hừng hực khí thế. Ở khúc đầu, nhóm đua ngôi vô địch còn chiếm hơn một nửa số đội tham gia giải. Nhưng về cuối, thực sự đủ sức đua giành cúp chắc chỉ còn 2-3 câu lạc bộ. Số còn lại thì nơm nớp lo… trụ hạng. Hay là các ông bầu vẫn chỉ quen làm động tác giả?

- Ai làm được gì, phải căn cứ vào thực tế chứ đâu phải chỉ vịn vô tuyên bố hùng hồn. Nhóm ông bầu mới nhảy vô làm bóng đá chưa lường được những dích dắc bất ngờ của một cuộc đua tốn bộn tiền mà dễ hụt hơi. Nhóm ông bầu lọc lõi sử dụng đồng tiền hiệu quả nên đầu tư có lớp lang hơn hẳn. Nhưng vẫn còn những thứ khác ngoài tiền.

- Thứ khác là những gì? Và ai là người quyết định?

- Số lượng đội đang đá Vờ Lích là 13. Số đội lẻ sẽ khiến việc sắp xếp lịch đấu phức tạp hơn. Mà chuyện bỗng nhiên bỏ giải là do không có thực lực lẫn không có màu cờ sắc áo. Đó là ví dụ cho thấy nhà tổ chức giải đấu bị động ở tầm nhìn dài hạn. Mà đã thế, việc nâng thu nhập hay đảm bảo chất lượng giải là điều khó thực hiện. Đáng mừng là càng về sau, số người chuyên nghiệp trong tổ chức Vờ Lích ngày càng có vai trò mạnh hơn.

- Chỉ khi thực sự làm bóng đá kiểu thị trường, luôn cạnh tranh quyết liệt thì mới duy trì được động lực.

Tin cùng chuyên mục