EU cảnh báo YouTube về tin giả liên quan xung đột Hamas - Israel

Ủy viên Phụ trách Thị trường nội khối của Liên minh châu Âu (EU), ông Thierry Breton cảnh báo Tập đoàn Alphabet, Công ty mẹ của Google về khả năng có những “thông tin sai lệch và nội dung bất hợp pháp” đăng tải trên nền tảng YouTube thuộc sở hữu của tập đoàn này.
 Ảnh: Reuters
Ảnh: Reuters

Theo Hãng tin CNN, trong bức thư gửi Giám đốc Điều hành Alphabet Sundar Pichai, ông Thierry Breton đề nghị YouTube cần tuân thủ các điều khoản trong Đạo luật Dịch vụ kỹ thuật số (DSA) mới của EU.

Nội dung bức thư nêu rõ lượng thông tin sai lệch và nội dung bất hợp pháp phát tán tại EU qua một số nền tảng đã tăng vọt kể từ khi xung đột giữa Israel - Hamas bùng phát ngày 7-10 vừa qua.

Ông Thierry Breton cho rằng, YouTube là nền tảng chia sẻ video được nhiều trẻ em và thiếu niên sử dụng, đồng thời khẳng định Công ty Google có trách nhiệm đặc biệt phải bảo vệ người dùng khỏi những hình ảnh có hại hoặc cổ súy bạo lực. Ông kêu gọi lãnh đạo công ty chủ động báo cáo nhanh, chính xác và đầy đủ về vấn đề nêu trong thư.

Đầu tuần này, cảnh báo tương tự cũng được đề cập trong các bức thư gửi đến lãnh đạo những công ty sở hữu các trang mạng xã hội X, Facebook và Tiktok. Chỉ 2 ngày sau khi Ủy viên Phụ trách Thị trường nội khối của EU gửi thư cảnh báo đến nền tảng X, Ủy ban châu Âu (EC) ngày 12-10 đã mở cuộc điều tra để xác định liệu nền tảng này có vi phạm những quy định mới của EU về kiểm soát tin sai và tin giả về xung đột tại Dải Gaza.

Giới chức lãnh đạo EU nhấn mạnh, các nền tảng trực tuyến lớn phải tuân theo Đạo luật DSA của EU có hiệu lực cách đây 2 tháng, trong đó yêu cầu xử lý các nội dung được coi là bất hợp pháp theo luật pháp của EU hoặc của từng quốc gia thành viên liên minh này.

Nếu vi phạm Đạo luật DSA, các nền tảng trực tuyến có thể phải thực hiện những biện pháp khắc phục bắt buộc để ngăn chặn các nội dung bị cấm hoặc bị phạt tiền lên đến 6% doanh thu toàn cầu của công ty, thậm chí đối mặt với lệnh cấm hoạt động ở châu Âu.

Tin cùng chuyên mục