EU mong muốn hợp tác với Đà Nẵng về lĩnh vực vi mạch bán dẫn

Ngày 11-4, Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam Julien Guerrier cùng đoàn đại sứ các nước thành viên EU đến thăm và làm việc tại TP Đà Nẵng.

Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: XUÂN QUỲNH
Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Theo đó, Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam Julien Guerrier bày tỏ ấn tượng với sự phát triển của Đà Nẵng về kinh tế, cơ sở hạ tầng cũng như tiềm năng, lợi thế, chính sách thu hút đầu tư nước ngoài tại địa phương. Đồng thời, thông tin mối quan hệ giữa EU và Việt Nam trong những năm qua.

IMG_5371.JPG
Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam Julien Guerrier (giữa) cùng đoàn công tác. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Theo đại sứ Julien Guerrier, Đà Nẵng là đối tác tiềm năng trong lĩnh vực công nghệ vi mạch bán dẫn đối với EU.

Hiện các nước thành viên EU đang tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Đà Nẵng để mở rộng thị trường đầu tư. Qua đó, Đại sứ Julien Guerrier hy vọng sắp tới sẽ có những chương trình hợp tác hiệu quả với Đà Nẵng trong lĩnh vực này.

Ngoài việc hợp tác lĩnh vực công nghệ, các nước thành viên EU quan tâm đến hợp tác trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao về lĩnh vực công nghệ cao, du lịch, khách sạn tại Đà Nẵng.

Đại sứ Julien Guerrier cam kết tiếp tục hỗ trợ Việt Nam nói chung, TP Đà Nẵng nói riêng, góp phần đưa Việt Nam trở thành quốc gia thịnh vượng, bền vững.

IMG_5380.JPG
Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Chí Cường (giữa) chủ trì tiếp đoàn Đại sứ Liên minh châu Âu tại Việt Nam. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Chí Cường, đánh giá cao mối quan hệ hợp tác, hỗ trợ của các nước EU trên nhiều lĩnh vực với Đà Nẵng trong thời gian qua. Ông cũng thông tin những định hướng phát triển của TP Đà Nẵng đến năm 2030 tầm nhìn đến 2045 với mục tiêu Đà Nẵng là hạt nhân tăng trưởng của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung Việt Nam.

Hiện nay, Đà Nẵng đang tập trung phát triển một số lĩnh vực mũi nhọn như: công nghệ vi mạch bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI), cảng biển, dịch vụ, du lịch.

Vì vậy, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng bày tỏ mong muốn nhiều doanh nghiệp của EU đến Đà Nẵng tìm hiểu môi trường đầu tư trên các lĩnh vực mới của thành phố. Đồng thời, tăng cường hỗ trợ Đà Nẵng trong việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao chuyên ngành công nghệ vi mạch bán dẫn, du lịch, khách sạn.

Những năm qua, Đà Nẵng thiết lập quan hệ hữu nghị, hợp tác với nhiều địa phương thuộc các nước thành viên EU. Trong đó, có vùng Wallonie-Bruxelles (Bỉ), TP Boras (Thụy Điển), TP Salo và TP Turku (Phần Lan), TP Timisoara (Rumani), TP Varna (Bulgaria) và TP Kosice (Slovakia). Nhiều chương trình hợp tác với các địa phương trên được triển khai hiệu quả.

Tin cùng chuyên mục