Gamuda Land khai trương đồng loạt 2 sales gallery mới

Gamuda Land, nhà phát triển bất động sản danh tiếng đến từ Malaysia, vừa đồng loạt khai trương 2 sales gallery (khu nhà mẫu) tại các dự án mới. Đây là bước đi đáng chú ý tiếp theo trong kế hoạch tích cực mở rộng sự hiện diện của nhà đầu tư này ở Việt Nam.
Gamuda Land tưng bừng khai trương cùng lúc 2 khu nhà mẫu quy mô lớn
Gamuda Land tưng bừng khai trương cùng lúc 2 khu nhà mẫu quy mô lớn

Sales gallery đầu tiên của dự án Artisan Park tại thành phố mới Bình Dương (tỉnh Bình Dương). Tọa lạc ở mặt tiền đường Lê Hoàn, trên tổng diện tích 5,6 ha, Artisan Park được quy hoạch 349 căn nhà phố thương mại với định hướng trở thành khu thương phố mua sắm, dịch vụ thương mại sầm uất và sôi động bậc nhất cho người dân sống tại Bình Dương và các tỉnh thành lân cận. Chủ đầu tư kỳ vọng khi dự án hoàn thành sẽ mang đến cho cư dân và các vị khách đến thăm những trải nghiệm sống và vui chơi, giải trí độc đáo trong không gian xanh, thoáng mát đậm chất thiết kế kiến trúc Biophilic, sự hòa hợp giữa chuẩn sống thành thị và thiên nhiên.

Sales gallery thứ hai là của dự án Elysian tại TP Thủ Đức (TPHCM). Với quỹ đất 3 ha, Elysian được quy hoạch tổng cộng 1.406 sản phẩm, gồm 1.398 căn hộ từ loại 1 đến 3 phòng ngủ, penthouse cùng 8 căn shophouse. Ngoài việc sở hữu vị trí đắc địa ở mặt tiền đường Lò Lu, kết nối Khu công nghệ cao TPHCM đang hoạt động và khu công nghệ cao thứ 2 sắp thành hình, sức hấp dẫn của dự án còn đến từ định hướng kiến trúc và cảnh quan ấn tượng của dự án.

Tiếp tục mang “mã Gen” đặc trưng của Gamuda Land là thiết kế Biophilic - “ưa sinh học”, Kiến trúc của Elysian được truyền cảm hứng từ khu rừng nhiều tầng tán với một bố cục quy hoạch lớp lang, khoa học, có khả năng vun bồi nguồn sức sống đa dạng và nuôi dưỡng hệ sinh thái thực vật phong phú. Hàng ngàn cây xanh được phân tầng từ mặt đất tới những khu vườn tầng không và đan cài thành tiểu cảnh trong các không gian cộng đồng, tạo nên các khối nhà có mảng xanh bao phủ theo phương thẳng đứng từ tầng trệt đến nóc tháp.

Với đề án ấn tượng này, trong lễ khai trương sales gallery, Elysian đã được Hội đồng Công trình xanh Việt Nam (thành viên của Hội đồng Công trình xanh Thế giới - WorldGBC) cấp chứng chỉ Công trình xanh LOTUS uy tín. Đây là dự án duy nhất hiện tại nhận được chứng chỉ này tại khu Đông TPHCM.

Chia sẻ nhân sự kiện này, ông Angus Liew, Chủ tịch HĐTV Gamuda Land Việt Nam, cho biết: "Đây là cột mốc vô cùng ý nghĩa với Gamuda Land, đánh dấu việc chính thức mở rộng sự hiện diện của chúng tôi trên lãnh thổ Việt Nam sau hơn một thập niên gắn bó với hai địa bàn thân thuộc là Gamuda City tại quận Hoàng Mai (Hà Nội) và Celadon City ở quận Tân Phú (TPHCM). Đây cũng là bước tiến mới trong chiến lược phát triển dự án QTP (Quick Turnaround Project - Dự án xoay dòng vốn nhanh) của chúng tôi".

Ông Angus Liew cũng từng chia sẻ với báo giới rằng Việt Nam là thị trường nước ngoài quan trọng nhất của Gamuda Land hiện nay. Việc tiếp tục mở rộng quy mô tại đây là bước đi quan trọng mang tính chiến lược để nhà phát triển địa ốc danh tiếng Malaysia này đạt được mục tiêu doanh thu 2 tỷ USD hàng năm trong kế hoạch 5 năm mở rộng. Kế hoạch là đa dạng hóa danh mục sản phẩm của mình như khu phức hợp cao tầng, nhà phố thương mại… bằng cách sát nhập (M&A), thu mua và phát triển các dự án QTP.

Artisan Park và Elysian là những bước đi đầu tiên trong kế hoạch này. Đây chính là 2 thương vụ M&A quy mô lớn mà Gamuda Land đã thực hiện thành công chỉ trong năm 2022, gây xôn xao rộng khắp thị trường bất động sản phía Nam. Và mới đây nhất, nhà đầu tư giàu tiềm lực này đã thâu tóm thành công dự án thứ 3 liên tiếp là khu “đất vàng” tại TP Thủ Đức với trị giá giao dịch hơn 7.000 tỷ đồng. Đây là một trong những dự án có vị thế đắc địa bậc nhất thị trường bất động sản TPHCM hiện nay khi nằm ngay mặt tiền đường Mai Chí Thọ, cách trung tâm quận 1 chỉ 15 phút chạy xe. Trên tổng diện tích đất 3,77ha, dự án được quy hoạch 6 tòa tháp 40 tầng, cung cấp ra thị trường 2.052 sản phẩm, gồm 1.968 căn hộ cao cấp loại từ 1 đến 3 phòng ngủ, 12 căn penthouse, 51 cửa hàng khối đế và 21 căn shophouse, có tổng trị giá phát triển (GDV) ước tính lên đến hơn 1,1 tỷ USD.

Đây chỉ là những bước khởi đầu, để tiến xa hơn nữa tại thị trường Việt Nam, tập đoàn mẹ Gamuda Berhad đã sẵn sàng rót nguồn vốn lớn sang để mạnh mẽ mở rộng quy mô kinh doanh cả về lượng và chất ở đất nước tươi đẹp này. "Mục tiêu của chúng tôi là cho ra mắt từ 10 đến 15 dự án mới trong vòng 5 năm tới”, ông Angus Liew khẳng định.

Tin cùng chuyên mục