Ngày 27-10, HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức kỳ họp thứ 4 nhằm xem xét, thông qua nhiều nghị quyết quan trọng. Trong đó, HĐND tỉnh biểu quyết, thông qua chương trình hỗ trợ ổn định đời sống cho các chủ tàu và lao động trên tàu cá không đủ điều kiện khai thác thủy sản trên địa bàn.
Tại kỳ họp, ông Cao Thanh Thương, Giám đốc Sở NN-MT tỉnh Gia Lai cho biết, hiện trên địa bàn tỉnh còn 424 tàu cá không đủ điều kiện tham gia khai thác thủy sản. Đây là những phương tiện tiềm ẩn nguy cơ cao tái diễn vi phạm IUU, gây khó khăn cho công tác quản lý và tác động tiêu cực đến việc thực hiện các giải pháp, nhiệm vụ cấp bách nhằm khắc phục cảnh báo “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC)...
Tuy nhiên, ông Cao Thanh Thương cho rằng việc dừng hoạt động các tàu cá không đủ điều kiện đã khiến nhiều chủ tàu và lao động mất việc làm, đời sống gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng trực tiếp đến an sinh xã hội tại các địa phương ven biển. Trong khi đó, quá trình chuyển đổi nghề cá chưa thể thực hiện ngay, do đó cần có chính sách hỗ trợ kịp thời giúp ngư dân ổn định đời sống.
Trên cơ sở tờ trình của UBND tỉnh, các đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết, thông qua Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ ổn định đời sống đối với tàu cá không đủ điều kiện hoạt động khai thác thủy sản.
Theo nghị quyết, đối tượng được hỗ trợ là chủ tàu cá và các thành viên trong hộ gia đình chủ tàu (cùng chung sống thực tế, có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Gia Lai và được chính quyền địa phương xác nhận).
Mức hỗ trợ được tính bằng tiền tương đương 30kg gạo/người/tháng (theo giá thị trường hàng tháng do UBND tỉnh công bố). Ngoài ra, mỗi hộ chủ tàu sẽ được hỗ trợ 3 triệu đồng/tháng trong thời gian từ tháng 9-2025 đến hết năm 2025.
Tổng kinh phí thực hiện dự kiến khoảng 8,8 tỷ đồng, được trích từ ngân sách địa phương và các nguồn hợp pháp khác theo quy định.