
Tôi bị đau lưng và thần kinh tọa. Đi khám ở bệnh viện thành phố, bác sĩ cho biết tôi bị thoát vị đĩa đệm cột sống, phải mổ cột sống mới hết bệnh. Về quê, nhiều thầy thuốc đông y khuyên tôi không nên mổ, vì nếu chạm vào dây thần kinh thì sẽ bị liệt. Tôi rất hoang mang, không biết nên mổ hay không, nếu không mổ thì đau quá, không đi lại được. Và xin hỏi, nếu mổ thì đi bệnh viện nào, mổ thường hay mổ nội soi? (Trần Văn Thắng - thị trấn Tân Biên, tỉnh Tây Ninh)
Đáp: Một chuyên gia về đông y (đề nghị không nêu tên) cho rằng trường hợp của ông nên đi khám và điều trị theo bác sĩ tây y. Ông có thể đến các bệnh viện đa khoa có chuyên khoa ngoại thần kinh để được khám. Ngoài ra, phóng viên Báo SGGP đã liên lạc với Tiến sĩ Võ Văn Nho, Trưởng khoa Ngoại thần kinh Bệnh viện Chợ Rẫy. Nếu muốn, mời ông trực tiếp mang toàn bộ phim và kết quả xét nghiệm đến gặp Tiến sĩ Võ Văn Nho tại Bệnh viện Chợ Rẫy vào giờ làm việc để được khám, tư vấn và hướng dẫn điều trị. K.O ghi
Con tôi 6 tháng tuổi, không chịu ăn gì, chỉ nặng có 6,5kg, vậy cháu có bị suy dinh dưỡng không? Tôi cần cho cháu ăn hoặc uống loại sữa gì có năng lượng cao nhất? Cháu sử dụng cốm Biobaby có tác dụng gì không? (Thu Hà - Q8)

Đáp: Bé 6 tháng nếu là trai thì cân nặng chuẩn là 7,8kg, và nếu là gái thì 7,2kg. Bé của chị 6,5kg, tuy chưa đạt chuẩn cân nặng trung bình, nhưng cũng không phải trong nhóm suy dinh dưỡng (dưới 5,5 - 5,9kg). Tuổi này bé đã bắt đầu tập làm quen với thức ăn dặm nên dễ xảy ra tình trạng biếng ăn - có thể do tâm lý (ngán ăn do bị ép buộc thường xuyên, muốn khẳng định mình…); do sinh lý (phát triển tự nhiên, mọc răng…) hoặc do bệnh (nhiễm siêu vi, viêm họng…).
Cần xác định đâu là nguyên nhân biếng ăn của bé để có thể tác động hiệu quả nhất. Với những trẻ biếng ăn, bữa ăn thường kéo dài nên thường làm cha mẹ mỏi mệt, và dễ chấp nhận giải pháp cho bé uống một bình sữa thay vào bữa ăn, hoặc nóng giận rầy la bé… càng làm bé biếng ăn hơn.
Để bé ăn ngon miệng, cần lưu ý không cho bé ăn thêm các thức ăn vặt, ngay cả các loại nước trái cây có nhiều đường, hay sữa, yaourt trước bữa chính. Nên cho bé ăn đa dạng, nhiều loại thực phẩm. Không kiêng khem gì; đổi món thường xuyên; mỗi lần ăn lượng vừa đủ (đừng cho bé ăn nguyên chén hoặc tô đầy khiến bé dễ ngán).
Ở độ tuổi này thông thường mỗi ngày nên cho bé ăn khoảng 2 chén bột, có thể pha chung với sữa, thay đổi món với rau củ, trứng, tôm, cua, thịt, cá… và nhớ cho thêm 1 - 2 muỗng dầu mè, dầu đậu nành. Mỗi chén cần có 20 - 30g thịt, cá, đậu hũ...; 20 - 30g rau băm nhỏ (ăn cả xác) và 1 - 2 muỗng dầu ăn. Ngoài 4 bữa ăn trên bé có thể bú mẹ.
Tuy nhiên, ở độ tuổi này, mẹ ít ở gần nên khó cho con bú thường xuyên và lượng sữa mẹ cũng đã giảm, nên có thể cho bé uống thêm sữa ngoài. Một số loại bột dinh dưỡng cao năng lượng như PediaPlus, Enplus (của Công ty Nutifood) cũng là các loại thực phẩm tốt để bé tăng cân dễ hơn. Với cốm Biobaby, ngoài các vitamin và khoáng chất, còn được bổ sung men tiêu hóa, có thể cho bé ăn để giúp tiêu hóa, hấp thụ tốt hơn.
BS QUỲNH ANH