Trong năm 2024, Đồng Nai đã có nhiều nỗ lực cải thiện chỉ số CCHC (PAR Index) khi xếp vị trí thứ 8 (đạt 90,69 điểm), tăng 24 bậc so với năm 2023 (vị trí thứ 32). Tính chung so với cả nước, Đồng Nai xếp vị trí thứ 8/63 tỉnh, thành và xếp thứ 2 khu vực Đông Nam bộ. Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu cũng là 2 địa phương duy nhất của vùng Đông Nam bộ nằm trong tốp 10 chỉ số PAR Index năm 2024.
Từ đầu năm 2025 đến nay, chương trình CCHC ở Đồng Nai có nhiều gam màu tích cực. Đó là bộ máy tinh gọn hơn, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức từng bước được nâng lên; chính quyền điện tử được chú trọng phát triển; các chỉ số PAR Index và SIPAS cải thiện. Trong quá trình CCHC, các huyện, thành phố chú trọng thay đổi mô hình tổ chức và một số cán bộ phải rời vị trí cũ, chuyển sang nhiệm vụ mới để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cũng đã ý thức đồng hành, cống hiến và phát huy tinh thần đoàn kết, phụng sự nhân dân bằng trái tim, trách nhiệm và lòng tự trọng trong thực hiện công vụ. Tuy nhiên, hiện vẫn còn những hạn chế, đó là sự phối hợp giữa các ngành, các cấp còn lỏng lẻo, công tác chuyển đổi số gặp nhiều khó khăn, giải quyết thủ tục hành chính chưa thật sự hài lòng dân và một số tiêu chí CCHC vẫn chưa đạt.
Đặc biệt, ngày 30-6-2025, tỉnh Đồng Nai và tỉnh Bình Phước hợp nhất thành tỉnh Đồng Nai mới với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đòi hỏi vai trò của công nghệ rất quan trọng. Việc thống nhất phần mềm dùng chung của tỉnh Đồng Nai mới là bước đi chiến lược, tạo ra một hạ tầng số đồng bộ, hiện đại và hiệu quả hơn, nhưng rõ ràng, công nghệ chỉ là công cụ và nếu không đổi mới tư duy thực chất, phần mềm hiện đại đến mấy cũng khó xóa đi những “rào cản vô hình” trong cách làm cũ.
Theo một số cán bộ công tác tại Sở KH-CN tỉnh Đồng Nai mới, CCHC là hành trình nhiều thách thức, nhưng nếu tận tâm vì dân, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, chắc chắn sẽ xây dựng được một nền hành chính hiện đại. CCHC không phải là việc riêng của một sở ngành hay một vài cá nhân, mà là trách nhiệm xuyên suốt của toàn hệ thống chính trị, từ tỉnh đến cơ sở. Muốn có một chính quyền hiện đại, phục vụ tốt, trước hết phải loại bỏ được tư duy cũ kỹ, hành xử quan liêu, nhũng nhiễu và cửa quyền.