Minh bạch

- Giá xăng dầu ở kỳ điều chỉnh mới nhất dự báo sẽ giảm. Mức giảm có thể ủn giá bán lẻ xăng dầu trong nước xuống mức thấp nhất trong 20 tháng qua. Đang lúc thiếu tiền chi tiêu, giá cái nào giảm cũng mừng.

- Thật ra, nhiều chủ cây xăng khi thấy giá xăng dầu lên xuống thì vẫn đang lên ruột. Lý do là những kiến nghị của họ về chiết khấu bán lẻ vẫn chưa được cơ quan quản lý giải quyết rốt ráo. Tuy vậy, với số đông, dẫu gì nếu giá xăng giảm trên dưới 1.000 đồng\lít vẫn đáng mừng. Mừng hơn nữa, giá xăng dầu đã thuận theo biến động thị trường. Mấy năm nay, việc điều chỉnh giá bán lẻ luôn diễn ra lúc còn ban ngày. Hồi trước rất ớn, vì nhiều thời điểm điều chỉnh giá là lúc nửa đêm!

- Thì chính người ban hành việc điều chỉnh giá vào thời điểm oái oăm cũng thấy nhột. Đã công khai, mắc gì không công bố vào lúc có đầy đủ ánh sáng. Giá xăng dầu có lên có xuống theo diễn biến của thị trường thế giới, vậy là tiến bộ rồi. Còn gì chưa hợp lý thì sửa tiếp, để cho khỏi điều tiếng nặng bụng.

- Bộ Công thương cũng hơn một lần khẳng định giá xăng dầu sẽ đảm bảo lợi ích hài hòa của người tiêu dùng, nhà nước và doanh nghiệp. Mong rằng tinh thần này cũng sẽ được áp dụng đều đặn trong lĩnh vực bán lẻ điện. Lòng tin sẽ được xác lập, nếu mọi hành xử đều minh bạch đàng hoàng.

Tin cùng chuyên mục