
Báo Pháp Libération ngày 8-8 đưa tin, William Christopher Smith (biệt danh “Rizler”) vừa bị Tòa án Liên bang Mỹ kết án 30 năm tù vì các hoạt động bất hợp pháp. “Rizler” chính là “vua thư rác” chuyên bán thuốc lậu trên mạng, làm các hãng dược phẩm thiệt hại hàng chục triệu USD.

Rizler
William Christopher Smith sinh ngày 28-1-1980, quê ở bang Minnesota (Mỹ). Smith từng theo học ở Học viện Holy Angels nhưng rồi bỏ học. Sau đó, y ghi danh học tại một trường công rồi cũng bỏ ngang. Smith bị bắt hồi tháng 8-2005 vì bị cáo buộc đã gửi ít nhất... 1 tỷ thư rác (spam) đến các địa chỉ e-mail thuộc nhà cung cấp dịch vụ mạng AOL, cùng các tội danh khác như buôn bán thuốc, ma túy bất hợp pháp, rửa tiền... Smith bị kết tội vi phạm luật chống thư rác và phải nộp phạt 5,6 triệu USD. Đồng thời, một thẩm phán khác kết tội Smith buôn bán thuốc không có giấy phép, không theo đơn...
Phần lớn các loại thuốc được Smith gửi thư rác nhân danh Công ty Xpress Pharmacy của mình để mời chào là thuốc tăng lực, kích dục như Viagra, Cialis... Công ty Xpress Pharmacy, có 24 nhân viên, đã thu được 24 triệu USD từ bán thuốc bất hợp pháp trên mạng. Tháng 11-2006, Smith thừa nhận 9 tội danh do tòa cáo buộc.
Theo Graham Cluley, cố vấn của một nhà sản xuất phần mềm chống virus: “Rizler là một trong những tay spam chuyên nghiệp, nổi tiếng nhất thế giới. Những tay spam như Rizler mời mua thuốc nằm cùng với những loại tội ác nguy hiểm nhất trên Internet vì chúng không chỉ khiến người truy cập bực bội vì phải nhận hàng đống thư rác mà còn coi thường tính mạng người khác khi bán các loại thuốc nguy hiểm hoặc chưa được phép lưu hành”.
Ngoài các tội danh bán thuốc bất hợp pháp và gửi thư rác, Smith còn bị tố cáo đã đe dọa giết các con của Bernadette Hollis, một trong những người hùn vốn của y đã quyết định tố cáo y với pháp luật. Smith còn âm mưu thành lập chi nhánh ở Cộng hòa Dominica và rửa tiền. Bên cạnh 30 năm tù cho Smith, tòa án còn tuyên phạt Alton Scott Poe, một trong những đồng phạm chính của Smith, 6 tháng tù giam, 6 tháng tù treo và 3 năm quản thúc.
Vụ án xử Rizler diễn ra 2 tháng sau khi tòa xử một “vua spam” khác là Robert Alan Soloway. Vụ Soloway là lần đầu tiên trong lịch sử luật pháp Mỹ xử một tội phạm thư rác. Soloway cũng 27 tuổi, bị tòa án Seattle kết tội gửi khoảng 10 triệu thư rác từ tháng 11-2003 đến tháng 1-2007 để giới thiệu về công ty riêng Newport Internet Marketing Corp. Soloway đã khôn khéo thay đổi thường xuyên địa chỉ trang web để tránh bị theo dõi và đã thu về 773.000 USD. Tên này bị các công ty tin học tố cáo gian lận trên mạng, đánh cắp thông tin và rửa tiền. Soloway phải trả cho hãng Microsoft và một nhà cung cấp đường truyền ở Oklahoma 8 triệu USD.
VIỆT KHUÊ (theo Libération)