Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2006

Nâng cao hiệu lực và hiệu quả giám sát

Hôm qua, 12-12, tại Hà Nội, đã diễn ra Hội nghị triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về chương trình hoạt động giám sát năm 2006, với sự tham dự của lãnh đạo Quốc hội, đại diện Chính phủ, các đoàn đại biểu Quốc hội và các bộ, ngành liên quan.
 
Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An khẳng định: hoạt động giám sát năm 2005 của Quốc hội đã có bước tiến bộ, góp phần xử lý nhiều vấn đề vĩ mô, tháo gỡ khó khăn vướng mắc để phát triển kinh tế – xã hội của đất nước. Tuy nhiên, so với đòi hỏi của cuộc sống, của nhân dân, hoạt động giám sát vẫn còn nhiều hạn chế.

Chủ tịch nhấn mạnh: “Bên cạnh các mặt tích cực đạt được, việc ban hành văn bản hướng dẫn còn quá chậm, công tác điều hành kinh tế – xã hội có mặt bất cập. Một số vấn đề nổi cộm lâu năm không được giải quyết triệt để, gây bất bình trong nhân dân như quản lý đất đai, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí…”.

Chính vì thế, trong kế hoạch giám sát năm 2006, Chủ tịch Nguyễn Văn An yêu cầu các cơ quan của Quốc hội khắc phục những tồn tại này, thực hiện công tác giám sát có trọng tâm, đặc biệt phải nâng cao hiệu lực và hiệu quả của giám sát. Giám sát phải tiến hành liên tục, tạo sự chuyển biến rõ rệt. Theo hướng đó, Quốc hội sẽ quay trở lại xem xét tình trạng đầu tư dàn trải, tham nhũng, thất thoát, lãng phí trong xây dựng, vấn đề giáo dục, khám chữa bệnh…”.
 
Theo kế hoạch, trong năm 2006, Quốc hội sẽ thực hiện 2 chuyên đề giám sát tối cao tại kỳ họp: “Việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo Luật Đất đai” và “Việc triển khai Chương trình trồng mới 5 triệu héc ta rừng”. Ngoài ra, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội sẽ thực hiện một loạt chuyên đề giám sát khác. 

BẢO MINH
 

Tin cùng chuyên mục