Có mặt tại tuyến quốc lộ 19B, PV Báo SGGP ghi nhận, hàng ngày có nhiều xe tải, xe ben chở đất cát chạy với tốc độ cao. Dọc tuyến đường kéo dài nhiều km thường xuyên phủ bụi, nhà cửa, hàng quán 2 bên đường đều phải che đậy bằng phông bạt, nylon, tôn để chống bụi…
Tại Tổ dân phố Tân Nghi, xe chở đất ra vào công trường thi công đường băng số 2 hoạt động liên tục, mỗi lượt xe đi qua kéo theo bụi phủ kín ruộng vườn, nhà cửa.
Để chống bụi, gia đình bà Nguyễn Thị Khoa (76 tuổi, Tổ dân phố Tân Nghi) phải dùng nylon, bạt che kín nhà cửa. “Suốt nhiều tháng nay, đồ đạc trong nhà lúc nào cũng phủ bụi, dọn mãi không hết, đành... sống chung với bụi”, bà Khoa bức xúc nói.
Nhiều hộ dân cho biết đã dùng đủ cách che chắn, bịt kín lỗ thông gió, bọc đồ dùng, thực phẩm nhưng bụi mịn vẫn len lỏi khắp nơi, có thời điểm mù trời như “bão bụi”.
Nhiều hộ dân dọc quốc lộ 19B mong muốn nhà thầu thi công phải che chắn kỹ khi vận chuyển vật liệu, tài xế tuân thủ tốc độ... để hạn chế tối đa ảnh hưởng đến đời sống người dân khu vực xung quanh công trình.
Tình trạng bụi cũng xảy ra trên tỉnh lộ 638 và ĐH21 qua các xã Hội Sơn, Hòa Hội, Bình Hiệp, Bình An. Riêng xã Hòa Hội có khoảng 150 hộ bị ảnh hưởng. Ngoài ra, do lưu lượng xe tải quá lớn khiến nhiều tuyến đường hư hỏng nặng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Trước đó, khi người dân, địa phương phản ánh, nhà thầu đã có hỗ trợ hơn 3 triệu đồng cho mỗi hộ.
Riêng tại phường An Nhơn, địa phương thống kê có khoảng 80 hộ dân ven quốc lộ 19B bị ảnh hưởng. Chính quyền đã nhiều lần đề nghị nhà thầu tưới nước, che chắn, giảm tốc độ nhưng tình hình chưa được cải thiện.
Theo chủ đầu tư, dự án cần khoảng 5 triệu m³ đất san lấp. Do rút ngắn tiến độ 3 tháng, mỗi ngày có 300-350 xe tải chở đất hoạt động từ 6 giờ đến 21 giờ.
Ông Võ Đình Chín, Trưởng Phòng Dự án 1, Ban Quản lý dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh Gia Lai (chủ đầu tư) cho biết, đơn vị đang bố trí 11 xe tưới nước dọc tuyến, song nắng nóng khiến hiệu quả chưa cao.
Theo ông Chín, hiện dự án đã đạt khoảng 60% khối lượng san lấp. Thời gian tới, lưu lượng xe vận chuyển sẽ giảm và dự kiến hoàn thành sau 2 tháng. Tới đây, chủ đầu tư tiếp tục tăng cường tưới nước, yêu cầu xe che chắn kỹ, không để đất rơi vãi ra đường.