Nhiều giải pháp tăng cường mảng xanh đô thị

Ngày 18-12, Sở Xây dựng TPHCM phối hợp với Trường Đại học Nông Lâm TPHCM tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề “Giải pháp tăng cường mảng xanh - hỗ trợ thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn TPHCM”.

Các đại biểu tham dự hội thảo. Ảnh: HOÀNG HÙNG
Các đại biểu tham dự hội thảo. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Tham dự và phát biểu tại hội thảo, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Lê Ngọc Linh cho biết, trên địa bàn TPHCM trước đây, có khoảng 746 ha công viên và khoảng 312 ha mảng xanh công cộng. Trong đó, mảng xanh công cộng là diện tích được phát triển chủ yếu trên phạm vi hành lang đất giao thông, đất dự trữ giao thông.

Đây là hạng mục rất quan trọng để góp phần tạo nên không gian kiến trúc đô thị và những lợi ích thiết thực khác cho cộng đồng. Tuy nhiên, Thành phố cũng đang chịu áp lực rất lớn từ tốc độ đô thị hóa, một trong những hệ quả rõ rệt của sự gia tăng tỷ lệ diện tích bê tông hóa là việc suy giảm tỷ lệ diện tích mảng xanh công cộng.

cay xanh-h2.jpg
Phó Giám đốc Sở Xây dựng Lê Ngọc Linh phát biểu tại hội thảo. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Theo ông Linh, trên cơ sở đánh giá hiện trạng và các thách thức tồn tại thì không gian xanh đô thị đóng vai trò then chốt trong việc điều hòa khí hậu, nâng cao sức khỏe cộng đồng và tăng cường khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu. Bên cạnh đó, cây xanh còn góp phần tạo ra các bố cục không gian và nét đặc sắc riêng của mỗi đô thị. Do đó, việc tận dụng nhiều không gian để tăng cường mảng xanh như trên mái nhà, sân thượng, ban công... và ứng dụng các giải pháp vật liệu xanh, thân thiện môi trường được xem là hướng đi chiến lược, mang tính bền vững.

Tại hội thảo, bà Vương Thị Thủy, Trường Đại học Nông Lâm TPHCM cho biết, hiện có nhiều dự án "vườn trên mái" và "tường xanh" vẫn mang tính trang trí riêng lẻ, chưa được tích hợp trong quy hoạch hạ tầng đô thị hoặc trong các quy chuẩn xây dựng. Do đó, cần ưu tiên nghiên cứu và phát triển vật liệu giá thể nhẹ nội địa như tro trấu, xỉ nhẹ, đất sét nung kết hợp với thành phần hữu cơ ổn định (than sinh học, xơ dừa) nhằm giảm phụ thuộc nhập khẩu và thích nghi tốt với khí hậu nhiệt đới.

"Để phát huy hiệu quả bền vững, cần chuyển từ tư duy thiết kế công trình rồi thêm mảng xanh sang tư duy thiết kế tích hợp công trình xanh ngay từ đầu. Trong đó, giá thể, cây trồng, hệ thống thoát nước và kết cấu được tính toán đồng bộ trong giai đoạn thiết kế sơ bộ. Cách tiếp cận này không chỉ giúp giảm chi phí vật liệu và năng lượng, mà còn mở rộng khả năng ứng dụng giá thể nhẹ và cây trồng bản địa ở quy mô lớn, phù hợp với điều kiện khí hậu Việt Nam", bà Thủy chia sẻ.

Tin cùng chuyên mục