Chương trình tổ chức nhân ra mắt ấn phẩm Đạm Phương - Nàng Công nữ buổi giao thời của tác giả Nguyễn Thị Bích Hậu, cũng là dịp giới thiệu rộng rãi hơn cho công chúng về bà Đạm Phương, một nữ nhân vật đặc biệt, xuất chúng, tiên phong trong lĩnh vực nữ quyền, văn hóa và giáo dục những năm đầu thế kỷ XX.
Trong bối cảnh đầu thế kỷ XX, khi cơ hội học tập và tham gia đời sống xã hội của phụ nữ Việt Nam còn rất hạn chế, Đạm Phương (tên khai sinh là Nguyễn Phúc Đồng Canh) đã tham gia nhiều hoạt động lĩnh vực báo chí, văn chương, giáo dục gia đình, các vấn đề của phụ nữ và trẻ em.
Những việc làm của bà hướng tới quan niệm rõ ràng về người phụ nữ mới: có tri thức, nghề nghiệp, khả năng tự chủ và có vị trí trong đời sống xã hội.
Hoạt động của bà hình thành một dòng suy tư sớm về vị trí của phụ nữ Việt Nam trong tiến trình hiện đại hóa xã hội đầu thế kỷ XX.
Từng có nhiều ấn phẩm giới thiệu các bài viết của Đạm Phương như: Đạm Phương nữ sử - Vấn đề phụ nữ ở nước ta (NXB Phụ nữ Việt Nam), Giáo dục nhi đồng (NXB Kim Đồng), Gia đình giáo dục - Thường đàm (NXB Kim Đồng), Đạm Phương nữ sử - Chân dung nhà văn hóa đầu thế kỷ XX (NXB Chính trị Quốc gia Sự thật), Tuyển tập Đạm Phương nữ sử (NXB Văn học), Đạm Phương nữ sử 1881 - 1947 (NXB Trẻ)…
Đạm Phương - Nàng Công nữ buổi giao thời ghi dấu lần đầu tiên có một cuốn tiểu sử khá đầy đủ và trọn vẹn về cuộc đời và sự nghiệp của bà, giúp độc giả và những ai quan tâm hiểu sâu hơn về bà.
Tác giả Nguyễn Thị Bích Hậu cho biết: “Đạm Phương cho tôi rất nhiều niềm tin tưởng và hy vọng vào phẩm chất tuyệt vời của phụ nữ Việt Nam, vào tương lai đất nước. Rằng trong hoàn cảnh ngặt nghèo nhất, đau khổ nhất, giữa xã hội người Việt vẫn xuất hiện những con người có trí tuệ và đạo đức để giúp dân, giúp đời. Rằng ngay cả trong đêm trường tối tăm, chúng ta vẫn thấy được những vầng sáng”.