Báo SGGP 12 Giờ, ra vào thứ bảy ngày 15-9-2007, trên trang 4 có đăng bài: “Thiết bị, đồ dùng dạy học: Tiền tỷ chỉ để dòm” của tác giả Trung Dũng. Nội dung bài báo nói về việc đầu tư mua thiết bị, đồ dùng dạy học của ngành giáo dục – đào tạo Sóc Trăng mỗi năm lên đến 20 tỷ đồng nhưng số lượng nhiều, chất lượng ít, gây lãng phí vốn đầu tư lớn. Ngay sau khi bài báo đăng, đại diện Công ty cổ phần Sách – thiết bị Sóc Trăng, Công ty Thiết bị giáo dục (TBGD) Hồng Anh (đơn vị cung ứng) đã có buổi làm việc với đại diện Sở Giáo dục – Đào tạo, Phòng Giáo dục huyện Mỹ Xuyên và hiệu trưởng Trường THCS Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng nhằm kiểm tra chất lượng và sử dụng thiết bị dạy học năm 2007.
Bà Ngô Thị Nữ, Hiệu trưởng Trường THCS Mỹ Xuyên cho biết: Thiết bị dạy học của Công ty cổ phần Sách – thiết bị Sóc Trăng cung ứng những năm qua đa số đạt mẫu mã, chất lượng theo tiêu chí của Bộ GD – ĐT. Tuy nhiên, còn một số thiết bị trong quá trình vận chuyển bị hư hỏng, chưa đạt chất lượng, trường đề nghị bên cung ứng đổi lại. 100% giáo viên sử dụng thiết bị trong giờ lên lớp, nhưng có một số giáo viên khi tham dự các lớp tập huấn sử dụng thiết bị chưa nắm vững thao tác sử dụng dẫn đến ngộ nhận là thiết bị không sử dụng được. Chuyên viên Công ty TBGD Hồng Anh kiểm tra máy đo chuyển động đều của Trường THCS Mỹ Xuyên thấy vẫn sử dụng tốt nên hướng dẫn giáo viên Vật lý của trường sử dụng thành thạo. Công ty cổ phần Sách – thiết bị Sóc Trăng và Công ty TBGD Hồng Anh sẽ tổ chức tập huấn lại môn Vật lý lớp 8, cụ thể là sử dụng máy đo chuyển động đều cho giáo viên toàn tỉnh. Các doanh nghiệp trên cũng sẽ đổi lại những thiết bị chưa đạt yêu cầu so với bộ thiết bị mẫu.
Ông Tô Hiệp, Giám đốc Công ty cổ phần Sách – thiết bị Sóc Trăng phản ánh: Kinh phí mua thiết bị của ngành GD- ĐT Sóc Trăng năm 2002 là 7 tỷ; năm 2003 là 8,4 tỷ; năm 2004 là 10 tỷ; năm 2005 là 12,7 tỷ; năm 2006 là 5,4 tỷ và năm 2007 dự kiến là 1,8 tỷ chứ không phải mỗi năm mua thiết bị hơn 20 tỷ như bài báo của tác giả Trung Dũng đã nêu. Nhiệt kế sôi giá có 14.000đ/cái, bằng rượu đã sử dụng 3 năm nên có cái không chính xác. Tác giả Trung Dũng chỉ đi có 2 trường, lại vào lúc nghỉ hè (tháng 8) nên các thiết bị chỉ gom lại vào kho nên điều tra thiếu cơ sở xác minh.