Với phương thức này, địa phương xem như một giải pháp công nghệ trực quan, sinh động, giúp thu hẹp khoảng cách giữa các văn bản quy phạm pháp luật và người dân có thể dễ dàng tiếp cận, tra cứu thông tin pháp luật mọi lúc, mọi nơi.
“Ngân hàng pháp luật số 4.0” phường Bình Tây được thiết kế gồm 18 “căn phòng” tương ứng với 18 chuyên đề pháp lý thiết thực với đời sống dân sinh, như: đất đai, hôn nhân và gia đình, nghĩa vụ quân sự, bảo vệ môi trường, phòng chống tham nhũng, lao động - việc làm…
Các nội dung pháp luật được số hóa dưới nhiều hình thức như e-book, video clip ngắn, infographic, tài liệu điện tử và đặc biệt là tích hợp trợ lý trí tuệ nhân tạo (AI) sẵn sàng giải đáp thắc mắc trực tuyến 24/7.
Theo bà Lê Thị Thanh Thảo, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường, mô hình “ngân hàng” này sẽ được tiếp tục nâng cấp, hoàn thiện; không phải một, hai tầng mà sẽ có thêm nhiều tầng hơn nữa. Dữ liệu thông tin luôn được cập nhật, bổ sung đầy đủ, kịp thời với hệ thống pháp luật của Việt Nam.
Việc ra mắt “Ngân hàng pháp luật số 4.0” đánh dấu bước chuyển mình quan trọng của phường Bình Tây trong cải cách hành chính và chuyển đổi số, mang đến một công cụ hữu ích, mang lại nhiều tiện ích đến từng người dân.