Ngày 15-1, phường Thuận An (TPHCM) tổ chức hội nghị phản biện Dự thảo Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Chương trình hành động phát triển dịch vụ đô thị - du lịch sinh thái đặc trưng phường Thuận An giai đoạn 2026-2030.
Phường Thuận An được thành lập trên cơ sở sáp nhập phường Hưng Định, phường An Thạnh và xã An Sơn. Toàn phường có diện tích vườn cây ăn trái khoảng 529ha, với nhiều loại trái cây nổi tiếng trong đó có măng cụt, mít tố nữ. Hàng năm, nơi đây có lễ hội Lái Thiêu mùa trái chín thu hút hàng ngàn lượt khách trong vùng đến thưởng ngoạn.
Bà Lê Thị Hoa (khu phố An Quới), cho rằng, thế mạnh của phường là nông nghiệp, du lịch sinh thái. Vì vậy, chương trình hành động phải cần có những giải pháp cụ thể về phát triển, bảo tồn, duy trì các vườn các vườn cây ăn trái.
Ngoài ra, phường cũng cần tăng cường giải pháp nâng cao chất lượng vườn cây ăn trái hiện tại; định hướng bổ sung các loại cây ăn trái khác có thu hoạch quanh năm để thu hút khách du lịch.
Đồng tình với ý kiến trên, ông Phạm Văn Bông còn đề nghị phường cần duy trì việc tổ chức lễ hội Mùa trái chín hàng năm, kết hợp quảng bá sản phẩm OCOP, ẩm thực miệt vườn, biểu diễn nghệ thuật dân gian nhằm thu hút khách du lịch. Đồng thời tăng cường quản lý, kiểm tra các dịch vụ du lịch tự phát, không đảm bảo an toàn cho du khách. Đây cũng là cách để tạo công ăn việc làm cho người dân địa phương.
Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ phường, giai đoạn 2026-2030, Thuận An đề ra 7 nhiệm vụ trọng tâm phát triển đô thị, trong đó tập trung bê tông xi măng và thảm nhựa nóng 32 tuyến đường do phường quản lý.