Những cơn mưa do ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới trong những ngày qua càng khiến bãi biển thôn An Vĩnh (xã Tịnh Kỳ, TP Quảng Ngãi) bốc mùi hôi thối, ô nhiễm hơn.


Tình trạng rác thải từ biển tấp vào thôn An Vĩnh đã kéo dài trong nhiều năm nhưng không được giải quyết triệt để, cho thấy vấn đề ô nhiễm môi trường tại khu vực này rất nghiêm trọng.


Chính quyền địa phương đã nỗ lực thu gom và dọn dẹp nhưng chỉ sau vài ngày, vài tuần, rác thải lại xuất hiện. Nguyên nhân chủ yếu do rác thải theo dòng chảy các nhánh sông đổ ra cửa biển mang theo một lượng lớn rác sinh hoạt. Các vỏ chai nhựa, bao bì ni lông,… theo dòng chảy đã đẩy rác từ các khu vực khác đến, tấp vào bờ biển thôn An Vĩnh.




UBND xã Tịnh Kỳ và thành phố Quảng Ngãi, các tổ chức hội đoàn thể đã thực hiện tuyên truyền người dân sống dọc các dòng sông không xả rác xuống sông, xử lý rác thải tại đầu nguồn. Thế nhưng, nhiều năm nay vẫn tái diễn rác thải theo sóng biển tấp vào thôn An Vĩnh.




UBND xã Tịnh Kỳ đã đề nghị xây bờ kè chắn sóng, đây là giải pháp xử lý ô nhiễm môi trường, bảo vệ bờ biển trước tác động sóng biển. Hiện tại, việc xử lý rác thải vẫn do đội chuyên trách của UBND TP Quảng Ngãi thực hiện dọn dẹp, xử lý rác hằng tháng. Tuy nhiên, việc rác thải tấp vào bờ liên tục đã khiến cuộc sống sinh hoạt người dân khu vực ven bờ biển bị ảnh hưởng nghiêm trọng.