Ráng giữ nồi cơm

- Thị trường lao động xứ mình vài năm gần đây có chuyện nghịch lý. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, tỷ lệ thất nghiệp của nhóm lao động có trình độ trung cấp là 2,3%, cao đẳng là 3,4%, còn đại học là 3,1%. Vì sao học vấn cao hơn lại thất nghiệp nhiều hơn?

- Ở các trường nghề, nhiều năm nay đã kết hợp giữa tuyển sinh và tuyển dụng, học viên trường nghề khi tốt nghiệp sẽ có việc làm. Nhưng ở phía kia, điều đó cũng cho thấy chất lượng đào tạo của các trường đại học, cao đẳng cũng... lình xình.

- Nguy cơ mất việc của nhóm lao động trẻ hiện cao gấp 3 lần so với những độ tuổi lớn hơn, theo Bộ LĐTB-XH. Mà khi mất việc, họ sẽ rớt qua chỗ được gọi là “khu vực phi chính thức”. Khu vực này có rất nhiều rủi ro an sinh xã hội, phúc lợi kém và không được pháp luật về lao động bảo vệ. Làm thế nào để cải thiện chuyện này?

- Suy thoái kinh tế ở nhiều xứ trên toàn cầu khiến thất nghiệp tăng lên. Ở xứ mình, có những dấu hiệu việc làm ăn sắp tới sẽ từ từ phục hồi. Tuy vậy, cái ngặt vẫn còn dài. Lao động phải sớm được trợ giúp để nâng cao kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng số mới có thể ráng giữ nồi cơm.

Tin cùng chuyên mục