Rành mạch mới thông

- Dự thảo Luật trật tự an toàn giao thông đường bộ được trình lên Chính phủ gần đây có những điểm mới. Theo cơ quan trình dự luật, cần có thêm quy định để phù hợp với thực tiễn. Lý do là Luật giao thông đường bộ hiện hành đã được ban hành 15 năm, hạ tầng giao thông lúc đó chủ yếu là dành cho mô tô, xe máy.

- Hiểu rồi. Đời sống khác đi, hạ tầng giao thông thay đổi, cần phải có tầm nhìn khác. Vậy cái mới là gì?

- Cơ quan soạn thảo dự luật cho rằng phải đặt ra mục tiêu đảm bảo tính mạng, sức khỏe, tài sản của người dân khi tham gia giao thông. Nữa, trong dự luật cũng có những quy định để xác định trách nhiệm cụ thể của cơ quan nhà nước về trật tự an toàn giao thông đường bộ. Điều đó sẽ giảm thiểu tình trạng trách nhiệm không rõ ràng.

- Nghe vậy cũng ưng. Còn từ phía người tham gia giao thông, điểm mới của dự luật là gì?

- Nội dung chi tiết thì nhiều, có thể nêu vài điểm để làm ví dụ: ngồi trên ô tô phải thắt dây an toàn ở những chỗ có trang bị dây an toàn, trẻ em dưới 4 tuổi được chở bằng ghế được thiết kế cho trẻ em. Nữa, là quy định nhường đường cho người đi bộ, người khuyết tật…

- Luật càng rõ thì càng đảm bảo cho việc thực thi, tránh quy định mơ hồ. Ở mọi lĩnh vực chứ không chỉ giao thông, luật có rành mạch mới thông.

Tin cùng chuyên mục