Cuốn sách Bắn chỉ thiên (Tập tiểu phẩm) của một nhà báo kỳ cựu của làng báo chí GS-TS Tạ Ngọc Tấn, dựa trên những câu chuyện, vụ việc tuy đã được công bố rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhưng dưới góc nhìn của tác giả đã mang đến cho người đọc nhiều điều cần suy ngẫm. Đó như những cảnh báo, nhắc nhở với mong muốn xã hội ngày càng có nhiều điều tốt đẹp hơn.
Cuốn sách gồm 94 tiểu phẩm báo chí của tác giả được viết và đăng trên các báo trong khoảng thời gian từ 2019 - 2024, được sắp xếp theo thứ tự thời gian chắp bút. Mỗi tiểu phẩm là một vấn đề đang được xã hội quan tâm, vừa mang tính thời sự vừa có ý nghĩa lâu dài. Văn phong mà tác giả sử dụng rất đa dạng và biến hóa, khi thì châm biếm nhẹ nhàng mà sâu cay, lúc lại hài hước mà thâm thúy qua các cuộc đối thoại giữa hai nhân vật hư cấu Phó Nhòm và Cả Nháy.

Là một nhà báo kỳ cựu, từng đứng đầu một cơ sở đào tạo báo chí lớn nhất cả nước, tác giả không chọn lối viết nặng nề hay công kích mà sử dụng một hình thức rất đặc biệt: tiểu phẩm báo chí, ngắn gọn, sắc sảo, châm biếm nhẹ nhàng nhưng thấm thía. Không lý luận dài dòng, không dẫn chứng phức tạp, mỗi tiểu phẩm trong Bắn chỉ thiên như một phát súng báo động, đánh thức cảm thức xã hội, khơi dậy tinh thần trách nhiệm công dân.
Đây không chỉ là tác phẩm dành cho người làm báo, mà còn là cuốn sách nên có trong tay của những nhà quản lý, nhà giáo dục, đặc biệt là giới trẻ, những người đang hình thành quan điểm và thái độ sống trong thời đại của mạng xã hội, AI và truyền thông số đang thay đổi cách con người tiếp nhận và phản ứng với thông tin.