Schneider Electric với giải pháp chuyển đổi số cho ngành nước

Tập đoàn Schneider Electric đã tổ chức hội thảo Innovation Talk với chủ đề “Chuyển đổi số trong ngành nước – Hướng tới phát triển bền vững, số hóa và tối ưu hệ sinh thái ngành nước”.

Ông Đặng Nguyễn Ngữ, Phó Tổng Giám đốc Schneider Electric Việt Nam và Campuchia phát biểu tại sự kiện
Ông Đặng Nguyễn Ngữ, Phó Tổng Giám đốc Schneider Electric Việt Nam và Campuchia phát biểu tại sự kiện

Trong bức tranh toàn cầu, ngành nước đang đối mặt nhiều thách thức nghiêm trọng. Biến đổi khí hậu dẫn đến ngày càng nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan như lũ lụt, hạn hán, nắng nóng cực độ. Trong khi đó, người tiêu dùng muốn được cập nhật thông tin theo thời gian thực, minh bạch và cá nhân hóa trải nghiệm. Do đó chuyển đổi số là cách tốt nhất để thực sự giúp các nhà máy xử lý nước và nước thải tối ưu chi phí vận hành, nâng cao hiệu quả và đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về chất lượng dịch vụ.

Ông Đặng Nguyễn Ngữ, Phó Tổng Giám đốc Schneider Electric Việt Nam và Campuchia cho biết, 3 xu hướng lớn đang tái định hình mọi ngành công nghiệp, trong đó có ngành nước. Đầu tiên là bức tranh năng lượng mới. Thế giới đang chuyển đổi để giảm phát thải, tăng năng lượng tái tạo và điện khí hóa, đồng thời xây dựng hệ thống thông minh, linh hoạt hơn.

Tiếp theo, số hóa và trí tuệ nhân tạo (AI) đang thâm nhập vào mọi lĩnh vực, từ Internet Vạn Vật (IoT), tự động hóa đến phân tích dữ liệu, mở ra khả năng vận hành thông minh và dự báo chính xác. Cuối cùng là thế giới đa cực. Biến động địa chính trị và chuỗi cung ứng buộc doanh nghiệp phải tái cấu trúc, tăng khả năng chống chịu và đầu tư vào công nghệ cũng như kỹ năng mới.

Theo Schneider Electric, lộ trình chuyển đổi số của các công ty nước sẽ trải qua 3 giai đoạn. Khởi đầu là quản lý phân mảnh, với những kết nối và tích hợp cơ bản. Tiếp đó là giai đoạn quản lý nâng cao nhằm tối ưu hóa quy trình, quản lý tài sản, hỗ trợ lập kế hoạch, thương mại, tài chính. Cuối cùng, cấp độ cao nhất là quản lý doanh nghiệp một cách toàn diện, tạo ra “hệ thống của các hệ thống”, nơi công nghệ thông tin (IT) và công nghệ vận hành (OT) được tích hợp liền mạch.

Nhờ sự kết nối này, mọi dữ liệu đều được thu thập, phân tích và hiển thị tập trung, hỗ trợ ra quyết định nhanh chóng và chính xác dựa trên dữ liệu. “Trái tim” của hệ sinh thái này là CONNECT, nền tảng trí tuệ công nghiệp mở và trung lập, đóng vai trò như một trung tâm kết nối dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau để đưa lên đám mây, bao gồm dữ liệu từ hệ thống SCADA và phần mềm vận hành, các tài sản từ xa, thậm chí cả các nguồn dữ liệu từ bên thứ ba.

Với những kinh nghiệm trên, Schneider Electric cam kết tiếp tục hợp tác với các doanh nghiệp ngành nước tại Việt Nam để ứng dụng công nghệ số, tối ưu vận hành và bảo vệ tài nguyên nước cho thế hệ tương lai.

Tin cùng chuyên mục