Sẽ có thông số mẫu về thời trang cho người Việt Nam

(SGGP). – Theo thông tin từ Sở Công thương TPHCM, từ năm 2009, một thông số mẫu (kích cỡ, chiều dài, size bằng số, chữ) về thời trang của người Việt Nam sẽ chính thức được ban hành trên cả nước.

Các thông số mẫu được đưa ra nhằm mục đích phát triển ngành thời trang trong nước. Phát triển ngành thời trang trong nước có sự kết hợp giữa 3 ngành: dệt may, da giày và kim hoàn. Với 85 triệu dân, thời trang cho thị trường nội địa rất tiềm năng, tuy nhiên, tiêu thụ nội địa hiện chỉ chiếm khoảng 1/4 năng lực sản xuất của hàng may mặc Việt Nam.

M.Hạnh

Tin cùng chuyên mục