Tài sản quý nhất

- Nhiều người lao động ở TPHCM từ vài tuần nay đã thở phào. Lý do là chuyện tuyển dụng nhân công ở nhiều doanh nghiệp đang ấm dần lên. Nhu cầu nhân lực cho thời vụ tết tăng thì dễ hiểu, nhưng cái đáng nói là có những doanh nghiệp đã kiếm được đơn hàng cho đoạn kế tiếp.

Tài sản quý nhất

- Vậy nghĩa là cái ngặt đã giảm nhiệt? - Cũng chưa ai dám chắc về điều đó. Bởi đâu có cách gì để xoay chuyển thị trường tiêu thụ cái rụp được đâu. Chỉ có tăng tiêu dùng ở các thị trường xuất khẩu lớn, doanh nghiệp mình mới yên bụng sản xuất. Nhưng rõ ràng, tới giờ tăng tiêu dùng vẫn diễn ra dè dặt. Người ta cũng còn phải cân nhắc chứ chưa tới khúc xênh xang.

- Vậy lỡ lao động tuyển dụng lúc này, sắp tới lại mất việc thì sao?

- Thích ứng với chuyện ngắn trước đã. Điều đáng mừng là nhiều chủ doanh nghiệp dù vẫn đang ở khúc khó nhưng đã rộng tay hơn trong việc chi trả lương thưởng, phúc lợi. Không ít doanh nghiệp đã thu hút lao động bằng chính sách “mỗi năm điều chỉnh lương 1 lần”. Về thưởng, dù đơn hàng chưa dồi dào, nhưng nhiều nghiệp chủ cam kết sẽ chăm lo tết chu đáo cho người lao động. Làm được bao nhiêu, ngoài cái lý còn là chuyện giữ tình người.

- Đi qua mấy năm xiểng niểng, nghiệp chủ gánh chịu nhiều thiệt hại. Giờ rục rịch phục hồi, ai cũng thấm thía rằng với doanh nghiệp, nhân lực là tài sản quý nhất.

Tin cùng chuyên mục