Tại địa bàn xã Mường Xén (tỉnh Nghệ An), nước đã rút xuống để lại dày đặc lớp bùn đất, lượng rác thải tại khu vực dân cư, đường giao thông, khu vực nhà dân... Hiện các lực lượng chức năng đang tranh thủ để giúp nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai.

Ông Nguyễn Bá Cường, Phó Chủ tịch UBND xã Mường Xén cho biết, đến thời điểm này trên địa bàn, mưa đã tạnh, nước lũ đã rút ra đến tận sông. Trên địa bàn cũng không còn bị ngập lụt, tuy nhiên do các lớp bùn đất và rác bẩn sau lũ để lại rất lớn, dày đặc, vùi lấp đường giao thông nên gây chia cắt một số khu vực, qua lại chủ yếu bằng đi bộ.
Trong đó, có tuyến Quốc lộ 7, tuyến đường 543D và một số tuyến đường liên xã, liên thôn ở khu vực Tà Cạ, Mường Xén cũ sát bờ sông. Ngoài ra, nhiều khu dân cư trung tâm xã ngổn ngang rác thải, bùn đất.


Hiện chính quyền địa phương đã và đang huy động tối đa cán bộ xã, các lực lượng công an, dân quân, đoàn thể, người dân tại chỗ khẩn trương, tập trung dọn dẹp bùn đất, rác bẩn trên các tuyến đường giao thông chính, khu dân cư, giúp dân vệ sinh môi trường nhà cửa.


Tuy nhiên, do lực lượng mỏng, phương tiện, máy móc hỗ trợ ít, công tác khắc phục hậu quả mưa lũ gặp rất nhiều khó khăn. Hiện nay, địa phương đang rất cần các loại máy rửa nước cao áp (ít nhất khoảng 2 máy) để súc rửa bùn đất ngoài đường, khu dân cư, nhà cửa giúp dân. Ngoài ra, cần huy động thêm một số máy xúc lật để đẩy bùn; huy động thêm lực lượng để hỗ trợ người dân xử lý, dọn dẹp bùn đất ra khỏi nhà cửa.


Cũng theo ông Nguyễn Bá Cường, trong đợt mưa lũ này, rất may trên địa bàn không có thiệt hại về người. Tuy nhiên, thiệt hại về tài sản rất lớn, trong đó có một số nhà dân đã bị nước lũ cuốn trôi, hư hỏng nặng. Hiện địa phương đang tập trung việc khắc phục hậu quả nên chưa thể thống kê được mức độ thiệt hại.


Chiều cùng ngày, ông Trần Anh Tuấn, Chủ tịch UBND xã Con Cuông (tỉnh Nghệ An) cho biết, hiện nay trên địa bàn, mưa đã ngớt, tuy nhiên tuyến Quốc lộ 7 qua địa phận Con Cuông đang bị tắc, chia cắt tại 2 điểm (điểm bắt đầu đi vào Con Cuông và điểm qua thị trấn cũ). Các lực lượng chức năng đang trực chốt ở hai đầu để đảm bảo an toàn, để qua lại khu vực này phải sử dụng xuồng.


Đến thời điểm này, trên địa bàn không có thiệt hại về người, tuy nhiên đang có nhiều điểm bị ngập sâu, chủ yếu do nước xả lũ từ các thủy điện. Trong đó, có 19/36 thôn bị ngập từ 1-3m, khoảng hơn 304 hộ dân bị ngập, ảnh hưởng thiệt hại đến tài sản, vật nuôi, hoa màu của người dân. Hiện chính quyền địa phương đã huy động các lực lượng chức năng, đoàn thể, người dân tập trung giúp dân khắc phục hậu quả thiệt hại mưa lũ.


Để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân và giảm thiểu nguy cơ thiệt hại, UBND xã Con Cuông cũng đã có báo cáo, đề nghị UBND tỉnh Nghệ An, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh hỗ trợ 6 xuồng máy cỡ lớn để đủ điều kiện vượt sông Lam; từ 300-500 áo phao và các phương tiện cứu hộ; từ 60-90 người (trong đó có lực lượng lái được xuồng máy); các nhu yếu phẩm cần thiết (nước uống, các thực phẩm khô ăn liền...).


>> Một số hình ảnh khắc phục thiệt hại mưa lũ ở xã vùng cao tỉnh Nghệ An:













