Tây Nam Bộ kháng chiến – Lịch sử qua ống kính

“Tây Nam Bộ kháng chiến – Lịch sử qua ống kính (1945 – 1975)”, một cuốn sách ý nghĩa, vừa được Nhà Xuất bản thông tấn ra mắt nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 100 năm Ngày Báo chí Cách Mạng Việt Nam (21-6-1925 – 21-6-2025).

5.jpg

Ngày 18-6, tại TP Cần Thơ, Nghệ sĩ nhiếp ảnh Văn Ngọc Nhuần, nguyên Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Sóc Trăng (Phó Ban Biên soạn cuốn sách); nhà báo - nhà văn Vũ Thống Nhất, nguyên Phó Chủ tịch Hội Nhà văn TP Cần Thơ đã gặp gỡ báo chí để giới thiệu về cuốn sách. Cuốn sách là công sức đóng góp, sưu tập, biên tập của tập thể Nhiếp ảnh ĐBSCL (Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam).

14.jpg
Hàng vạn đồng bào từ nông thôn đổ về thị xã Cà Mau mừng ngày hội lớn của dân tộc (1975) - ảnh của tác giả Võ An Khánh

Ở mục giới thiệu cuốn sách, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đánh giá: “Điểm độc đáo của cuốn sách là những bức ảnh được sáng tác bởi các phóng viên chiến trường, những người đã trực tiếp tham gia và trở thành một phần của cuộc kháng chiến. Mỗi bức ảnh đều mang đậm dấu ấn cá nhân và cảm xúc chân thật, giúp chúng ta cảm nhận sâu sắc tinh thần kiên trung, bất khuất của những con người anh dũng, can trường, hồn hậu dưới bóng rừng tràm, rừng đước, vững vàng vượt qua mưa bom, bão đạn, cùng cả nước đi đến ngày toàn thắng”. Hình ảnh quý giá của 45 tác giả, cuốn sách cũng góp phần tìm lại đúng tên tác giả của những bức ảnh mang dấu ấn lịch sử hào hùng của vùng đất mà trước đây khi xuất hiện ở bảo tàng mà không có tên tác giả.

099.jpg
Các thành viên trong Ban Biên soạn quyển sách và các phóng viên chụp hình lưu niệm - ảnh Cao Phong

Sách ảnh đen trắng “Tây Nam Bộ kháng chiến – Lịch sử qua ống kính (1945 – 1975)" đã ôn lại quá khứ hào hùng của cha ông, qua những hình ảnh chân thực, sống động về cuộc sống, chiến đấu của cán bộ, chiến sĩ và người dân Tây Nam Bộ.

Tập sách được chia thành hai phần chính, mỗi phần là những sự kiện, phong trào nổi bật, có sức tác động, ảnh hưởng lớn đến chiến trường Tây Nam Bộ và cả nước trong hai giai đoạn lịch sử kháng chiến: chống thực dân Pháp (1945-1954) và đế quốc Mỹ (1954-1975) xâm lược.

1.jpg
Ngày 26-6-1964 Tiểu đoàn Tây Đô ra mắt tại xã Phương Bình (Phụng Hiệp - Cần Thơ). Đây là đơn vị 2 lần được tuyên dương Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân - ảnh của tác giả Trần Giác

Phần thứ nhất "Tây Nam Bộ - Thành đồng Tổ quốc (1945-1954)" đưa độc giả trở lại với những trận đánh oai hùng, đã được ghi vào lịch sử dân tộc ta, như cuộc tấn công chiếm đồn Định Thủy – Bến Tre, trận Giồng Dứa - Tiền Giang, trận Mương Điều - Cà Mau, trận Ruộng Gò - Mỹ Tho, trận Tầm Vu IV - Cần Thơ... Với tinh thần "tất cả cho kháng chiến", những khoảnh khắc ghi lại cuộc sống, chiến đấu tại chiến khu Đồng Tháp Mười (khu 8) và U Minh - Cà Mau (khu 9) đã khắc họa đậm nét tầm nhìn xa trông rộng của Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, tinh thần quả cảm và ý chí sắt son của quân và dân miền Tây.

2.jpg
Nụ cười trẻ thơ ngày chiến thắng tại sân bay Mỹ Tho - Khởi đầu cho một kỷ nguyên mới - ảnh của tác giả Trần Nhã

Phần thứ hai "21 năm khói lửa - Những khoảnh khắc vàng (1954-1975)" trình bày những bức ảnh ghi lại chiến công hiển hách, những sự kiện lịch sử tiêu biểu, như sự ra đời của Mặt trận Giải phóng Tây Nam Bộ, chiến thắng Ấp Bắc, cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968, việc thực thi Hiệp định Paris... Vượt lên bom đạn của kẻ thù xâm lược, quân và dân miền Tây Nam bộ đã sống, chiến đấu anh dũng, làm nên những thắng lợi vẻ vang, kể những câu chuyện xúc động về tình quân dân, về lòng dân với Đảng - Chủ tịch Hồ Chí Minh và sự nghiệp cách mạng vĩ đại của dân tộc.

19-6 dang.jpg
Sách là nguồn tư liệu quí giá cho các phóng viên

“Tập sách là nỗ lực rất đáng trân trọng, khắc ghi sâu sắc lịch sử, truyền thống, văn hóa của đất và người Tây Nam Bộ; là sự nhắc nhớ và tri ân sâu sắc đối với các thế hệ cha anh đã xả thân vì đất nước trong kháng chiến trường kỳ. Tập sách truyền đi thông điệp mạnh mẽ về khát vọng hòa bình, độc lập, tự do, thống nhất đất nước.”, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương nhấn mạnh.

Tin cùng chuyên mục