“Tết nhân ái - Xuân biên phòng ấm lòng dân bản” vùng biên Quảng Trị

Chương trình trao tặng 300 cặp bánh chưng, 380 suất quà tết, khám chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 120 người dân, gia đình chính sách, hộ nghèo.

Ngày 31-12, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, chương trình “Tết nhân ái - Xuân biên phòng ấm lòng dân bản” diễn ra tại bản Ngược (xã Tà Long, huyện Đakrông) với rất nhiều hoạt động ý nghĩa như: gói bánh chưng, giã bánh dày, giao lưu văn nghệ, khám và cấp phát thuốc miễn phí, khởi công xây dựng nhà “Mái ấm biên cương”, tổ chức gian hàng “Chợ tết nhân ái” gồm các gian hàng miễn phí cho người nghèo sắm tết, trao quà cho người dân, các em học sinh… Chương trình đã đem lại cho người dân khu vực biên giới của tỉnh Quảng Trị không khí ấm áp khi tết đến xuân về.

Khám, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân vùng biên giới

Khám, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân vùng biên giới

Chương trình đã trao tặng 300 cặp bánh chưng, 380 suất quà tết, khám chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 120 người dân, gia đình chính sách, hộ nghèo thuộc 2 xã Ba Nang và Tà Long (huyện Đakrông).

Chương trình đã đem lại cho người dân khu vực biên giới của tỉnh Quảng Trị không khí ấm áp khi tết đến xuân về

Chương trình đã đem lại cho người dân khu vực biên giới của tỉnh Quảng Trị không khí ấm áp khi tết đến xuân về

Ngoài ra, ban tổ chức cũng đã tặng 512 áo ấm, 50 chăn bông, 50 thảm cho trẻ mầm non, 1.000 quyển vở cho Trường bán trú THCS Ba Nang. Trao tặng 1 căn nhà "Mái ấm biên cương" trị giá 70 triệu đồng cho bà Hồ Thị May ở bản Ngược. Tổng trị giá chương trình hơn 362 triệu đồng.

Khởi công xây dựng nhà cho bà Hồ Thị May ở bản Ngược

Khởi công xây dựng nhà cho bà Hồ Thị May ở bản Ngược

Chương trình “Tết nhân ái - Xuân biên phòng ấm lòng dân bản” do Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Hội LHPN tỉnh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Viettel Quảng Trị tổ chức.

Tin cùng chuyên mục