Thầy giáo trẻ đi gieo mầm nhân ái

Vượt lên khó khăn, Trương Chấn Sang (SN 1997) trở thành thạc sĩ và là giáo viên tiếng Anh của Trường TH - THCS - THPT Phan Chu Trinh (phường Dĩ An, TPHCM). Anh đã đặt chân đến nhiều vùng miền để hỗ trợ trẻ em, học sinh nghèo.

Cha mẹ ly hôn từ khi anh còn nhỏ, cuộc sống chật vật, ba anh em Sang cùng mẹ nương nhờ cửa chùa để có bữa ăn qua ngày và được tiếp tục đến trường. Những bữa cơm chay đạm bạc, những bộ quần áo được san sẻ từ tấm lòng của mọi người, gieo vào tâm hồn cậu bé Sang những hạt giống nhân ái.

Thời gian lặng lẽ trôi, Trương Chấn Sang lớn lên và trưởng thành với suy nghĩ phải học tập thật tốt, để sau này có điều kiện giúp đỡ những mảnh đời còn nhiều khó khăn.

s2.jpg
Anh Trương Chấn Sang (giữa) cùng cắt băng khánh thành Điểm trường Suối Ó - Trường TH Quang Huy (xã Phù Yên, tỉnh Sơn La)

Mỗi lần được tiếp xúc, trò chuyện với anh Sang là chúng tôi lại được nghe anh hồ hởi kể về niềm vui trong những chuyến thiện nguyện và những điểm đến tương lai. Riêng trong năm 2025 anh được đến bàn giao phòng học tại Điểm trường Suối Ó - Trường TH Quang Huy (xã Phù Yên, tỉnh Sơn La). Số tiền để thực hiện công trình khoảng 170 triệu đồng do anh tích góp từ tiền bán 1.000 cuốn sách đầu tay của mình. Điểm trường này nằm trên địa bàn đặc biệt khó khăn, 100% đồng bào dân tộc Mông.

s1.jpg
Anh Trương Chấn Sang đã có nhiều chuyến hành trình thiện nguyện đến với trẻ em và người dân khó khăn ở vùng sâu vùng xa, biên giới

Bước chân thiện nguyện của anh đã đến với nhiều vùng miền của cả nước. Trong những chuyến hành trình ấy, anh Sang đã trao tặng nhiều phần quà cho học sinh và tặng nhu yếu phẩm cho người dân khó khăn, trao cặp sách cho trẻ em dân tộc thiểu số, hỗ trợ xây dựng “Nhà khăn quàng đỏ” hoặc trao bảo trợ cho các trẻ em mồ côi, trao các suất học tiếng Anh online miễn phí…

Từ câu chuyện của bản thân và những trải nghiệm thực tế cuộc sống, anh còn phối hợp với các đơn vị, trường học tổ chức các hoạt động hướng nghiệp để truyền cảm hứng cho học sinh. Tại các chương trình, anh chia sẻ quá trình phấn đấu của mình để các em định vị bản thân, rèn luyện ý chí vượt khó vươn lên, lựa chọn đúng ngành nghề để xây dựng tương lai.

“Đến với các em học sinh, tôi luôn cảm nhận thấy sự tươi mới trong tâm hồn. Tôi luôn muốn mang đến những câu chuyện đẹp, gieo vào lòng các em niềm tin cuộc sống…”.

s4.jpg
Ngoài chuyên đề Định vị bản thân, anh luôn gợi mở để các em học sinh khám phá năng lực bản thân

Nói về các dự định của mình trong năm 2026, anh Trương Chấn Sang cho biết vẫn tiếp tục thực hiện các hành trình thiện nguyện đến với người dân và trẻ em ở các xã biên giới, miền núi khó khăn và viết sách để có nguồn kinh phí thực hiện các chương trình.

Tin cùng chuyên mục