Thị trường luôn khôn

- Mùa đại hội cổ đông đang khiến chợ chứng khoán xứ mình thêm nóng. Năm nay, thông tin khiến nhà đầu tư quan tâm nhất là tăng vốn. Nhiều công ty chứng khoán và nhà băng đang lộ rõ tham vọng mở rộng tầm cỡ bằng cách phát hành cổ phiếu tăng vốn.

- “Ông” nào cũng háo hức làm bự mình ra, vậy cơ hội đến từ đâu?

- Họ đang nhắm tới cái đích sớm là thị trường chứng khoán được nâng hạng. Từ “cận biên” lên “mới nổi” không phải chỉ là thay đổi tên gọi, mà thực sự là một quy mô và trình độ mới. Càng nhiều cá mập tài chính đổ vô, khả năng sinh lợi của nhà đầu tư và doanh nghiệp trong nước càng đáng kể. Nếu năm tới mà chuyện nâng hạng xảy ra, sẽ là dấu mốc lớn cho chứng khoán xứ mình.

- Hiện tương đương 7,5% dân số Việt Nam mở tài khoản để giao dịch mua bán trên sàn. Tuy vậy, đa số họ là cá nhân, và động thái chủ yếu là “lướt sóng”, rất ít người nắm giữ cổ phiếu dài hạn. Nếu đa số chỉ đầu cơ, thị trường chứng khoán có vững?

- Chính hoạt động đầu cơ tạo nên sự sôi động, thu hút quan tâm của công chúng. Đầu cơ có hấp dẫn thì huy động vốn càng nở nồi. Vấn đề quyết định của các cơ quan quản lý là tạo ra luật chơi minh bạch, ngăn chặn thao túng, bảo vệ người đầu tư nhỏ lẻ. Có luật chơi công bằng thì khỏi lo lắng, vì thị trường luôn khôn.

Tin cùng chuyên mục