Thừa Thiên - Huế: Tiêu hủy gần 65.000 con heo vẫn xuất hiện ổ dịch tả heo châu Phi mới

Sáng 21-9, Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết, dịch tả heo châu Phi đã xảy ra tại 636 thôn, 113 xã, phường thuộc các huyện, thị và TP Huế. Tổng số heo mắc bệnh và đã tiêu hủy là 64.472 con với tổng trọng lượng tiêu hủy là 3.695.992kg.
Thừa Thiên - Huế đã tiêu hủy 64.472 con heo mắc dịch tả heo châu Phi ​
Thừa Thiên - Huế đã tiêu hủy 64.472 con heo mắc dịch tả heo châu Phi ​

Hiện có 21 xã xuất hiện dịch tả heo châu Phi đã qua 30 ngày không phát sinh thêm ổ dịch mới gồm: Dương Hòa, Phú Sơn, Thủy Bằng (thị xã Hương Thủy); Hương Sơ, Vỹ Dạ, Thuận Hòa, Phú Thuận, Kim Long (TP Huế); Phú Thuận (huyện Phú Vang); Hương Phong, Hồng Quảng, Hồng Hạ, Hương Nguyên (A Lưới); Xuân Lộc, Vinh Giang, Lộc Bình, Lộc Thủy, Vinh Hiền, Vinh Hưng (huyện Phú Lộc); Hương Hòa, Hương Lộc (huyện Nam Đông).

16 xã có bệnh đã qua 30 ngày nhưng sau đó lại phát sinh heo mắc dịch tả heo châu Phi: Phong Sơn (huyện Phong Điền); Phú Dương, Vinh Thái, Phú Thanh, Thuận An (Phú Vang); các xã Vinh Hiền, Lộc Tiến, Lộc Vĩnh và thị trấn Phú Lộc (huyện Phú Lộc); Hương Thọ (thị xã Hương Trà); An Hòa, Phú Hậu, Xuân Phú (TP Huế); thị trấn Khe Tre và xã Hương Phú (huyện Nam Đông); thị trấn A Lưới (huyện A Lưới).

Thừa Thiên - Huế: Tiêu hủy gần 65.000 con heo vẫn xuất hiện ổ dịch tả heo châu Phi mới ảnh 1 Lấy mẫu heo mắc bệnh đi xét nghiệm dịch tả heo châu Phi

Trong khi đó, một ổ dịch tả heo châu Phi mới vừa xuất hiện tại phường Phú Bình, TP Huế đang được cơ quan chức năng triển khai các biên pháp khoanh vùng và dập dịch.

Tin cùng chuyên mục