TPHCM có gian hàng tại hội sách lớn và lâu đời nhất thế giới

Tại hội sách quốc tế Frankfurt lần thứ 75 đang diễn ra tại TP Frankfurt, Cộng hòa Liên bang Đức, lần đầu tiên TPHCM có gian hàng riêng, trưng bày và giới thiệu các xuất bản phẩm về lịch sử, văn hóa, văn học giới thiệu về Sài Gòn - Gia Định - TPHCM với gần 300 tựa sách.
Bà Đinh Thị Thanh Thủy, Phó Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Tổng hợp TPHCM, giới thiệu với khách quốc tế các ấn phẩm trong gian hàng sách TPHCM
Bà Đinh Thị Thanh Thủy, Phó Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Tổng hợp TPHCM, giới thiệu với khách quốc tế các ấn phẩm trong gian hàng sách TPHCM

Đây là hội sách lâu đời nhất thế giới với hơn 600 năm tồn tại. Năm 2023, hội sách quốc tế này thu hút hơn 4.000 nhà xuất bản (NXB) đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới tham gia trưng bày gian hàng, giới thiệu sách và trao đổi bản quyền… Nhiều đơn vị kinh doanh sách Việt Nam cũng đã liên tục tham dự hội sách này như: NXB Kim Đồng, NXB Trẻ, NXB Tổng hợp TPHCM, Fahasa…

Nhân dịp này, từ ngày 15 đến 24-10, đoàn công tác của ngành xuất bản TPHCM cũng đã tham gia triển lãm, quảng bá, học tập kinh nghiệm tại Hội sách quốc tế Frankfurt và tại TP Paris, Cộng hòa Pháp. Đoàn do đồng chí Lâm Đình Thắng, Thành ủy viên, Giám đốc Sở TT-TT TPHCM làm trưởng đoàn.

Trong chuyến công tác, đoàn có buổi làm việc với Phó Chủ tịch Hội xuất bản Hội sách Frankfurt Claudia Kaiser. Hai bên đã trao đổi về cách thức tổ chức và vận hành các sự kiện văn hóa đọc, hội sách có quy mô lớn… để chuẩn bị tốt cho Hội sách quốc tế TPHCM dự kiến tổ chức trong năm 2024. Đoàn cũng đã có lời mời Ban tổ chức Hội sách Frankfurt và các thành viên tham gia Hội sách quốc tế TPHCM lần 1 năm 2024.

Bên trong gian hàng sách TPHCM tại Hội sách quốc tế Frankfurt
Bên trong gian hàng sách TPHCM tại Hội sách quốc tế Frankfurt

Dịp này, TPHCM trao tặng sách cho cộng đồng người Việt Nam tại Đức; kết nối thông tin phát triển văn hóa đọc giữa chính quyền TPHCM và cộng đồng người Việt tại TP Frankfurt. Đồng thời, tổ chức gặp gỡ, tham quan một số đơn vị xuất bản uy tín trên thế giới, tham dự các hoạt động tại hội sách như: giao lưu, tọa đàm về bản quyền, in, phát hành, sách điện tử…

Tin cùng chuyên mục