Trao hỗ trợ của bạn đọc cho các hoàn cảnh khó khăn

Tuần qua, tại Báo SGGP, đại diện Ban CTBĐ - CTXH đã trao 50 triệu đồng bạn đọc đóng góp, hỗ trợ em Phan Hoàng Gia Hy (17 tuổi, học sinh lớp 11 Trường THPT Hàn Thuyên, quận Phú Nhuận, TPHCM), nhân vật trong bài “Nữ sinh nghèo mắc bệnh lạ” đăng trên trang Nhịp cầu nhân ái, Báo SGGP ngày 2-5-2023.
Trao hỗ trợ của bạn đọc cho các hoàn cảnh khó khăn

Nhận số tiền bạn đọc Báo SGGP hỗ trợ, Gia Hy xúc động gửi lời cảm ơn chân thành đến quý mạnh thường quân, các y, bác sĩ và chính quyền địa phương đã hỗ trợ kịp thời gia đình em trong thời gian qua, giúp em và bà nội có thêm nghị lực và điều kiện vượt qua giai đoạn khó khăn này. Đại diện Báo SGGP cũng đã trao 34 triệu đồng cho bà Đinh Thị Thu Mến, là bà ngoại của bé Lê Trần Thị Mỹ Kiều (2 tuổi, ở xã Thuận Minh, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận) là nhân vật trong bài viết “Xót xa bé gái 2 tuổi bị ung thư võng mạc 2 mắt”. Số tiền này sẽ giúp bé Kiều có thêm điều kiện chạy chữa theo chỉ định và bồi dưỡng trong thời gian chữa bệnh.

Tại miền Trung, đại diện Báo SGGP phối hợp Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa trao 16 triệu đồng của bạn đọc báo trợ giúp một hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn, phải ghép não. Trước đó, ngày 14-4, Báo SGGP có bài “Bố chờ ghép não, 3 con bơ vơ” phản ánh hoàn cảnh thương tâm của gia đình anh Nguyễn Văn Hưởng và chị Hoàng Thị Thương (trú thôn Trung Cự, xã Nga Thắng, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa). Anh Hưởng không may bị tai nạn chấn thương sọ não, phải phẫu thuật khẩn cấp, sau đó não được gửi ra một bệnh viện ở Hà Nội để nuôi chờ ghép. Trong khi mẹ đưa bố đi viện, 3 con phải nhờ cậy ông nội nhưng ông bị dị tật tay nên cả nhà rất cơ cực.

Tin cùng chuyên mục