Triệu tấm lòng vì người nghèo

Trên 3.100 tỷ đồng đến người nghèo
Triệu tấm lòng vì người nghèo

Hơn 10 năm qua, kể từ khi có cuộc vận động Vì người nghèo do Ủy ban Trung ương MTTQ VN chủ trì, người nghèo cả nước đã có thêm chỗ dựa quý giá để từ đó vươn lên vượt qua đói nghèo.

Khám chữa bệnh nhân đạo cho bệnh nhân ở Khánh Hòa.

Khám chữa bệnh nhân đạo cho bệnh nhân ở Khánh Hòa.

Trên 3.100 tỷ đồng đến người nghèo

Chỉ tính riêng trong 9 tháng đầu năm 2013, Quỹ Vì người nghèo 3 cấp (tỉnh, huyện, xã) ở 63 tỉnh thành đã vận động được trên 565 tỷ đồng; 56/63 tỉnh, thành phố vận động Chương trình an sinh xã hội được trên 2.500 tỷ đồng. Cộng cả “Quỹ vì người nghèo” và Chương trình an sinh vận động, 9 tháng qua đã vận động được trên 3.100 tỷ đồng dành cho người nghèo.

Một số tỉnh, thành phố đến nay đã vận động được số “Quỹ vì người nghèo” và Chương trình an sinh xã hội cao hơn số đăng ký năm 2013, như Vĩnh Long đã vận động được gần 180 tỷ đồng (đăng ký 153 tỷ đồng), Đồng Tháp 120 tỷ đồng (đăng ký 40 tỷ đồng), An Giang 71 tỷ đồng (đăng ký 65 tỷ đồng), Kiên Giang 33 tỷ đồng (đăng ký 15 tỷ đồng), Cao Bằng 21 tỷ đồng (đăng ký 7,5 tỷ đồng), Bắc Giang 44 tỷ đồng (đăng ký 25 tỷ đồng)…

Với số tiền vận động được, các địa phương đã xây dựng mới, sửa chữa 25.820 nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, giúp 78.203 hộ nghèo có điều kiện phát triển sản xuất, 407.504 lượt người nghèo được khám chữa bệnh, 225.912 cháu có hoàn cảnh khó khăn được đi học, hỗ trợ xây dựng 814 công trình dân sinh (cầu đường, lớp học, trạm xá) và các hỗ trợ khác cho người nghèo. Đến nay 17 tỉnh, thành phố đã hoàn thành chương trình xây dựng nhà Đại đoàn kết, xóa nhà dột nát cho người nghèo.

Cả cộng đồng cùng chung tay

Ngoài quỹ Vì người nghèo địa phương, các tổ chức thành viên MTTQ VN với chức năng nhiệm vụ của mình đã thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, an sinh xã hội lên đến gần 4.800 tỷ đồng. Trong đó, Tổng Liên đoàn Lao động VN nổi bật với cuộc vận động hỗ trợ Quỹ xã hội từ thiện “Tấm lòng vàng”, Chương trình “Tấm lưới nghĩa tình” cho ngư dân nghèo… Hội Nông dân VN với chương trình ủng hộ ngư dân đảo Lý Sơn. Đoàn Thanh niên với chương trình “Tình nguyện mùa đông” và “Xuân tình nguyện” đã huy động ngày công lao động, quyên góp 11.082 chăn mền và 47.464 quần áo ấm, lương thực giúp đồng bào các tỉnh vùng cao; xây dựng 299 phòng học tại các vùng biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa… Hội Chữ thập đỏ VN tổ chức phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” đã vận động, trao tặng 1.506.298 suất quà cho các hộ gia đình; vận động thực hiện Dự án “Ngân hàng bò” đã trao tặng 7.028 con bò sinh sản cho 7.028 hộ tại 111 huyện thuộc 39 tỉnh…

Đó là kết quả vận động ở các địa phương, tổ chức thành viên, còn ở Quỹ Vì người nghèo trung ương, theo ông Vũ Trọng Kim, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ VN, chỉ tính từ 1-1 đến 30-9-2013, đã tiếp nhận trên 41 tỷ đồng. Từ số tiền này, Ban vận động “Ngày vì người nghèo” trung ương đã chi gần 22 tỷ đồng để giúp hộ nghèo xây dựng nhà Đại đoàn kết, khắc phục hậu quả thiên tai.

Ủy ban MTTQ VN và Ban vận động “Ngày vì người nghèo” các cấp vừa tiếp tục triển khai đợt cao điểm “Vì người nghèo” từ ngày 17-10 đến cuối năm 2013 để có thêm nguồn lực ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung bị thiệt hại nặng nề bởi bão lũ, đồng thời chuẩn chăm lo tết cho người nghèo.

Hội Chữ thập đỏ VN vừa phát động “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” - Xuân Giáp Ngọ 2014, để trao tặng 1 triệu suất quà Tết với trị giá ít nhất là 300.000 đồng/suất dành cho 1 triệu gia đình nghèo. Hình thức trợ giúp bằng tiền, quà tết, xây nhà chữ thập đỏ, sửa chữa nhà ở, tặng thẻ bảo hiểm y tế, khám bệnh nhân đạo, tặng ngân hàng bò và các hình thức phát triển kinh tế mang tính bền vững...

LÂM NGUYÊN

Tin cùng chuyên mục