Vẫn còn xa

Chương trình nhà ở xã hội xứ mình đã có một cục tiền bự để thực hiện. Vậy nghĩa là giấc mơ an cư của người thu nhập thấp sẽ trở thành “mắt thấy tay sờ” trong thời gian tới?

- Trong lúc đủ thứ khó ngặt, có thêm nguồn lực gì để nâng mức thụ hưởng của người dân thì đều đáng giá. Tuy vậy, đặt trong bài toán cung - cầu, sẽ thấy gói tín dụng khá lớn đó chưa thể đáp ứng được kỳ vọng của số đông. Như đánh giá của các chuyên gia tài chính, lãi suất 8,2%/năm vẫn là cao so với khả năng chi trả của người thu nhập thấp. Nữa, chỉ được hưởng lãi ưu đãi trong 5 năm là rất ngắn. Sau thời gian ân hạn, lãi suất sẽ thả nổi theo thị trường. Lý tưởng nhất sẽ là người vay vốn chương trình nhà ở xã hội được hưởng lãi suất 5% trong 20 năm.

- Tại sao chuyện ngon lành này không xảy ra?

- Các nhà băng cũng phải vay vốn thương mại, để cho vay lại với nhiều nhu cầu khác nhau. Nhà băng kinh doanh tiền, luôn phải đặt lợi nhuận làm đầu. Giảm được lãi suất phía này, họ phải co kéo phía kia.

- Cứ ngó nghiêng kiểu vậy, đâu là lối ra ổn thỏa?

- Ngoài chuyện tạo ra dòng vốn lớn dài hạn, một số nước đã thành công khi xúc tiến quỹ nhà ở xã hội do Nhà nước điều phối. Còn ở mình, theo điều kiện hiện có lúc này phải liệu cơm gắp mắm. Để đi được tới chỗ căn cơ, đường vẫn còn xa.

Tin cùng chuyên mục